Chuẩn bị cho ngày đầu trở lại trường học sau gần 10 ngày nghỉ Tết Nguyên đán, các trường học ở Hà Nội đều có kế hoạch với các hoạt động nhịp nhàng giữa học tập và chào xuân năm mới.
Cô Nguyễn Thị Diệp, Hiệu trưởng trường THCS Tô Hiến Thành, xã Ô Diên cho biết, để tạo khí thế cho toàn thể học sinh giáo viên của trường, nhà trường đã chủ động tham gia tổ chức Lễ phát động tết trồng cây của ngành giáo dục Thủ đô vào sáng 22-2.
Các bạn học sinh sẽ thấy được ý nghĩa của việc tạo môi trường sư phạm xanh, sạch, đẹp ngay trong những ngày đầu năm mới.
"Sáng mùng 7 Tết, toàn trường sẽ bắt đầu tiết học đầu tiên với lễ chào cờ đầu tuần và khai xuân năm mới. Trong lễ khai xuân các em sẽ được chia sẻ những cảm nhận của mình khi được đón tết cùng gia đình và bước vào một năm mới Bính Ngọ với khí thế chủ động trong mọi việc học tập sinh hoạt, tập trung với nỗ lực cao nhất để hoàn thành năm học."- Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ.
Xác định học sinh luôn trong tâm thế bắt nhịp vào học tập ngay ngày đầu đến trường sau kỳ nghỉ Tết, trường THCS Trưng Vương đã có kế hoạch cụ thể cho học sinh lớp 9 tập trung hoàn thành chương trình năm học theo đúng tiến độ cùng với việc triển khai các hình thức ôn luyện ba môn thi vào lớp 10 công lập.
Theo cô Nguyễn Thu Hà, hiệu trưởng nhà trường, tiết số 0, tức là tiết ôn tập, truy bài đầu các buổi học sẽ được dạy sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán để học sinh có ý thức bắt nhịp vào lịch học và ôn thi với mục tiêu đạt kết quả cao nhất cho kỳ thi quan trọng này.
Trường vẫn tổ chức dạy học đầy đủ, đúng chương trình đối với tất cả các môn học theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, bảo đảm tính toàn diện, không chạy theo thi cử hay học lệch nhưng đồng thời tập trung bám sát học sinh, giúp các em có thể đạt kết quả tốt nhất trong kỳ thi quan trọng sắp tới.
Ngành GDĐT Hà Nội có quy mô lớn nhất cả nước với 2913 trường học, gần 2,3 triệu học sinh và 130 ngàn giáo viên ở các cấp học hàng ngày làm việc, học tập tại các cơ sở giáo dục.
Ngay sau khi kết thúc kỳ nghỉ Tết, Sở GD-ĐT Hà Nội yêu cầu các trường học cần tăng cường bảo đảm an toàn thực phẩm trong trường học sau tết và mùa lễ hội.
Các trường học phải tiếp tục rà soát điều kiện an toàn thực phẩm tại bếp ăn bán trú, căn tin; kiểm soát nguồn gốc nguyên liệu, phụ gia; lưu mẫu, vệ sinh - khử khuẩn, phòng ngừa ngộ độc thực phẩm; nhắc nhở không sử dụng thực phẩm không rõ nguồn gốc.
Đồng thời, cần tăng cường tuyên truyền nguy cơ mất an toàn thực phẩm và biện pháp phòng ngừa ngộ độc...