Trúng tên lửa IS tại Syria, 2 lính đặc nhiệm Anh bị thương nặng

ANTD.VN - Hai lính đặc nhiệm Anh đã bị thương nặng trong cuộc tấn công tên lửa của tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở Syria.

Đoàn xe của liên quân do Mỹ dẫn đầu ở Deir ez-Zor, Syria

Vụ việc được cho là xảy ra vào sáng 5-1 và các binh sĩ này đã được máy bay của lực lượng Mỹ chở tới nơi điều trị.

Rudaw, một tờ báo của người Kurd, đưa tin các binh sĩ Anh bị thương trong một vụ tấn công vào căn cứ của Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) ở thành phố Deir ez-Zor, miền Đông Syria.

Một dân quân người Kurd thiệt mạng và một dân quân khác bị thương trong vụ tấn công trên.

Lính đặc nhiệm Anh được cho là đã được triển khai ở Syria, nhưng Chính phủ nước này chưa bao giờ bình luận về việc triển khai này. Bộ Quốc phòng Anh tuyên bố: “Chúng tôi không bình luận về lực lượng đặc nhiệm”.

Anh nằm trong số các nước tham gia liên quân do Mỹ dẫn đầu thực hiện các cuộc không kích chống IS ở Syria, nơi có khoảng 2.000 quân Mỹ.

Hồi tháng 12-2018, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố IS đã bị đánh bại và Mỹ sẽ rút quân khỏi Syria. Tuyên bố trên đã gây sốc các đồng minh Mỹ cũng như các quan chức quốc phòng nước này. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis và một quan chức hàng đầu của Mỹ trong cuộc chiến chống IS, Brett McGurk, đã thông báo từ chức ngay sau đó.

Các nhà phân tích và chuyên gia quân sự, những người bất đồng với Tổng thống Trump, cho rằng IS vẫn là một mối đe dọa.