Trọng tài lại bị kêu ca

ANTĐ - Một ngày sau khi Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) ra công văn yêu cầu “nâng cao tinh thần trách nhiệm, điều hành trận đấu đúng luật”, trọng tài V-League lại bị phàn nàn ở vòng 16.

Trọng tài lại bị kêu ca ảnh 1CLB Quảng Nam cho rằng ít nhất 3 tình huống trọng tài Ngô Duy Lân xử lý chưa đúng

Trên sân Pleiku, sau trận thua HAGL 0-1, HLV Chu Đình Nghiêm của Hà Nội T&T cho rằng tổ trọng tài do ông Nguyễn Quốc Hùng cầm còi đã điều hành quá kém: “Rất nhiều tình huống cầu thủ Hà Nội T&T phạm lỗi, trọng tài chính rút thẻ vàng nhưng ngược lại khi các cầu thủ HAGL vào bóng ác ý, trọng tài chỉ nhắc nhở. Điều đó khiến đội bóng của tôi ức chế, đá không được”.

Còn trên sân Cao Lãnh, tổ trọng tài đã có nhiều quyết định gây tranh cãi. Đầu tiên là tình huống phút thứ 6, Claudecir (Quảng Nam) dứt điểm ở khoảng cách 6m, thủ môn Nguyễn Đông Vịnh (Đồng Tháp) lóng ngóng bắt không dính để bóng chạm đất nảy lên. Các cầu thủ Quảng Nam cho rằng bóng đã lăn qua vạch vôi. Tuy nhiên, trọng tài biên Lê Ngọc Ân không căng cờ và trọng tài chính Ngô Duy Lân đứng trực diện mép vạch 16m50 cầu môn Đồng Tháp cũng không cắt còi công nhận bàn thắng.

Hết trận, HLV Hoàng Văn Phúc chỉ thêm 2 tình huống khiến ông bức xúc: Thẻ đỏ trực tiếp cho Đình Thắng là quá nặng (vì mất người nên Quảng Nam sau đó để Đồng Tháp gỡ hòa 1-1 chung cuộc); cầu thủ Đồng Tháp đã phạm lỗi trong tình huống gỡ hòa. “Trọng tài khiến Quảng Nam phải nhận bàn thua và chia điểm không đáng có. Tôi đề nghị “mổ băng” trận đấu này”, HLV Hoàng Văn Phúc nói.

Trao đổi với phóng viên ANTĐ về các tình huống dẫn đến bức xúc của đội Quảng Nam, Trưởng ban Trọng tài Nguyễn Văn Mùi thận trọng: “Tôi chưa thể đưa ra nhận định cá nhân vào thời điểm này. Ban Trọng tài đang chờ báo cáo từ các giám sát, đặc biệt là băng hình trận đấu để kết luận về tình huống này vào đầu tuần sau”. Trước đó tại vòng 9, trận Hà Nội T&T tiếp Hải Phòng, Ban Trọng tài sau khi “mổ băng” đã “treo cờ” dài hạn với trợ lý Trần Duy Khánh do bỏ qua bàn thắng hợp lệ của chủ nhà phút 25.

Trong các tình huống kể trên, quyết định của trọng tài đều ảnh hưởng tới tỷ số trận đấu cũng như cuộc đua vô địch lẫn trụ hạng của mùa giải. Trước những phàn nàn về công tác trọng tài, Phó Chủ tịch Thường trực VFF Trần Quốc Tuấn thừa nhận: “Lực lượng trọng tài nội hiện nay vừa thiếu vừa yếu. Chỉ cần nhìn vào số lượng trọng tài đạt cấp FIFA đã thấy điều đó”. Theo ông Tuấn, trước mắt, giải pháp được đưa ra là mời trọng tài ngoại điều khiển một số trận đấu “nóng” trong thời gian tới.

Hải Phòng gỡ hòa kịch tính

Tại trận đấu muộn vòng 16 diễn ra chiều qua 17-7, đội đầu bảng CLB Hải Phòng và CLB Sài Gòn đã cống hiến 90 phút kịch tính. Đội chủ sân Thống Nhất sớm dẫn trước 3-0 trong hiệp 1 nhờ công Văn Thuận và Lima (cú đúp). Thế nhưng sang hiệp 2, đội khách bất ngờ san hòa với các pha lập công của Văn Thắng, Quốc Trung và Fagan. Giành 1 điểm sau trận hòa kịch tính, Hải Phòng (34 điểm) gia tăng cách biệt với đội bám đuổi là Thanh Hóa (29 điểm) trong cuộc đua vô địch khi V-League 2016 còn 6 vòng đấu.