Trộm được cọc tiền liền bỏ luôn công việc

ANTĐ - Tại phiên tòa hôm qua (26-2), TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt Phạm Phúc Khu (SN 1994, trú ở xã Giao Thanh, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định) 10 tháng tù giam về tội “Trộm cắp tài sản”. 

Trước đó, sau khi xin làm thuê, ngày 19-8-2015, Khu theo ông chủ cửa hàng cơ khí đến thi công mái tôn và lan can sắt cho gia đình ông Ngô Văn Chính (SN 1962, ở huyện Thanh Trì, Hà Nội). Trong lúc làm việc, Khu đi tiểu tiện thì phát hiện trong túi quần của ông Chính treo ở nhà vệ sinh có cọc tiền tổng cộng 24 triệu đồng.

Lợi dụng lúc chủ nhà ra ngoài ngắm tốp thợ thi công, Khu quay lại nhà vệ sinh lấy cắp tập tiền của ông Chính rồi bỏ luôn công việc về quê. Ăn tiêu hết số tiền trộm cắp, Khu lại lên Hà Nội và khi đang lang thang ở khu vực phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm thì bị chính ông chủ cửa hàng cơ khí phát hiện, bắt giữ. Trước lần trộm tiền này, vào tháng 5 và tháng 6-2015, Khu cũng từng 2 lần trộm máy tính, máy hàn của 2 ông chủ cửa hàng cơ khí, nơi đối tượng làm thuê. 

Theo truy tố, tổng giá trị tài sản Khu trộm cắp trong cả 3 lần là 31 triệu đồng. Do đó, ngoài hình phạt tù giam nêu trên, Tòa án Hà Nội còn buộc bị cáo phải bồi thường toàn bộ thiệt hại cho những người bị mất cắp tài sản.