Trò "bẩn" kiếm tiềm của gã trai 9X

ANTĐ - Ngày 29-2, CQĐT Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, đơn vị đã khởi tố bị can, tạm giam Vũ Đình Long (SN 1989), trú ở xã Hiệp Cường, huyện Kim Động, Hưng Yên để điều tra về hành vi “Cưỡng đoạt tài sản”. Theo CQĐT, Long từng có tiền án về tội “Cướp giật tài sản”, hiện làm công nhân một nhà máy trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

Trò "bẩn" kiếm tiềm của gã trai 9X ảnh 1

Đối tượng Vũ Đình Long

Tài liệu CQĐT thể hiện, ngày 21-2, Phòng CSHS Công an tỉnh nhận được trình báo của gia đình ông Lò Văn Mạnh, trú ở huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La, về việc con gái là chị Lò Thị Hoa (SN 1997) bỏ nhà đi từ ngày 18-2. Đến ngày 20-2, gia đình ông Mạnh nhận được một cuộc điện thoại của đối tượng nam yêu cầu mang 4 triệu đồng xuống bến xe TP Hưng Yên để chuộc, nếu không chị Hoa sẽ bị bán sang Trung Quốc.

Trước tính chất nghiêm trọng của sự việc, Phòng CSHS đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ điều tra, xác minh, đồng thời phong tỏa những tuyến đường lên cửa khẩu, đề phòng chị Hoa bị bán thật. Các trinh sát một mặt hướng dẫn gia đình ông Mạnh làm theo yêu sách của đối tượng tống tiền, mặt khác đeo bám chặt những địa điểm mà kẻ lạ mặt hẹn người nhà ông Mạnh phải mang tiền đến. Từ đó, chân tướng kẻ tống tiền Vũ Đình Long đã lộ diện.

Tại CQĐT, Long khai nhận quen chị Hoa qua Facebook. Do cần tiền trả nợ, ngày 19-2, gã rủ chị Hoa đi xe khách từ Sơn La xuống Hưng Yên chơi rồi đưa vào một nhà nghỉ ở đường Chùa Chuông, TP Hưng Yên. Lợi dụng lúc chị Hoa sơ hở, Long lục túi lấy sạch tiền và điện thoại rồi bỏ đi. Tiếp đó, Long dùng chiếc điện thoại này liên lạc ép gia đình chị Hoa nộp tiền chuộc.

Ngày 22-2, sau khi bắt giữ đối tượng Long, công an đã xác định chị Hoa mới được nhận vào là tại một nhà hàng ở phường Hiến Nam, TP Hưng Yên. Theo lời chị Hoa sau khi bị lấy cắp tài sản, chị đã lang thang, rồi xin vào làm thuê tại cơ sở này.


(Tên những người liên quan đã thay đổi)