Triều Tiên tuyên bố sẽ phản ứng nếu Mỹ khiêu khích

ANTD.VN - Tại Hội nghị Giải trừ vũ khí ở Geneva, Thụy Sĩ, hôm 27-2, đại diện của Triều Tiên nói rằng Bình Nhưỡng chắc chắn sẽ phản ứng nếu Mỹ phớt lờ nỗ lực cải thiện quan hệ liên Triều và chọn khiêu khích hay đối đầu. 

Ông Han Tae Song, đại diện của Triều Tiên tại hội nghị

Phát biểu trên của ông Han Tae Song tại một cuộc họp của hội nghị nhằm đáp lại lời của Ngoại trưởng Hàn Quốc Kang Kyung-wha.

Bà Kang nhấn mạnh rằng cần tiếp tục gây sức ép lên Triều Tiên để phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên. Bà cảnh báo nguy cơ quên mất thực tế, dù 2 miền Triều Tiên đã đối thoại nhờ Olympic PyeongChang.

Đáp lời, đại diện Triều Tiên nói Hàn Quốc sai lầm khi tiếp tục cho rằng gây sức ép như vậy là có hiệu quả. Theo ông Han, chương trình hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên là biện pháp phòng vệ trước các chính sách thù địch của Mỹ đối với nước này.

Trong khi đó, đại diện của Mỹ Robert Wood nhấn mạnh rằng, Washington sẽ tiếp tục gây sức ép tối đa lên Triều Tiên cho tới khi nước này đồng ý đối thoại về phi hạt nhân hóa.