Quan chức phụ trách an ninh quốc gia tại Văn phòng Thủ tướng Nhật Bản đã đưa ra nhận xét trên vào hôm 18-12 khi phát biểu với các phóng viên.
Ngày 20-12, người đứng đầu Viện Nghiên cứu Nhật Bản thuộc Bộ Ngoại giao Triều Tiên đã ra tuyên bố nhận định phát ngôn của quan chức Nhật Bản nêu trên chắc chắn không phải là một “lời nói hớ”. Tuyên bố cho rằng phát ngôn này đã trực tiếp thể hiện tham vọng sở hữu vũ khí hạt nhân, điều mà Triều Tiên cho là vị thế mà Nhật Bản đã mơ ước trong nhiều năm qua.
Tuyên bố cũng chỉ trích Nhật Bản, nói rằng mặc dù Nhật Bản đang thúc đẩy một thế giới không có hạt nhân dưới danh nghĩa là quốc gia duy nhất trên thế giới từng bị ném bom nguyên tử, nhưng lại đang bí mật cố gắng trở thành một cường quốc hạt nhân. Tuyên bố nhấn mạnh rằng “hành động quân sự cực kỳ nguy hiểm và liều lĩnh” của Nhật Bản phải được ngăn chặn.
Trong khi đó, Triều Tiên đưa ra lý do cho việc phát triển vũ khí hạt nhân và tên lửa của mình, ví dụ như nói rằng nước này đang đối phó với Mỹ, và vẫn giữ vững lập trường từ chối phi hạt nhân hóa.
Một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Mỹ thì nhấn mạnh: “Nhật Bản là một trong những nước dẫn đầu thế giới và là đối tác quý giá của Mỹ trong các nỗ lực không phổ biến vũ khí hạt nhân, cũng như thúc đẩy kiểm soát vũ khí hạt nhân”. Cũng theo quan chức này, Mỹ sẽ tiếp tục duy trì năng lực răn đe hạt nhân mạnh mẽ, đáng tin cậy và hiện đại nhất thế giới, nhằm bảo vệ Mỹ và các đồng minh, trong đó có Nhật Bản.
Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản, ông Kihara Minoru, không đưa ra bình luận trực tiếp về vấn đề này. Hôm 19-12, ông nói rằng Nhật Bản vẫn kiên định tuân thủ ba nguyên tắc phi hạt nhân, đó là không sở hữu, không sản xuất và không cho phép đưa vũ khí hạt nhân vào trong nước.