- Nhiều nước, tổ chức phản đối mạnh mẽ khi Mỹ tuyên bố nối lại thử nghiệm vũ khí hạt nhân
 - Estonia cân nhắc đón tiêm kích F-35 Anh mang vũ khí hạt nhân
 - Tổng thư ký Liên hợp quốc: Xóa bỏ vũ khí hạt nhân là trách nhiệm toàn cầu
 
![]()  |  
  
Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright  |  
  
Trong chuyến công du châu Á vào tuần trước, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố rằng ông đã chỉ thị cho Lầu Năm Góc nối lại việc thử nghiệm vũ khí hạt nhân nhưng không đưa ra chi tiết. Mỹ đã không tiến hành một vụ nổ thử hạt nhân nào kể từ năm 1992.
Mới đây, khi xuất hiện trên chương trình của Fox News, Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright nói: “Tôi nghĩ rằng các thử nghiệm mà chúng ta đang nói đến ngay bây giờ là các thử nghiệm hệ thống. Đây không phải là vụ nổ hạt nhân”.
Ông nói thêm rằng việc thử nghiệm này nhằm phát triển “các hệ thống tinh vi để vũ khí hạt nhân thế hệ mới của chúng ta thậm chí còn tốt hơn so với những vũ khí hạt nhân trước đây”.
Bộ Năng lượng Mỹ có một cơ quan phụ trách việc duy trì và tăng cường kho vũ khí hạt nhân của đất nước.
Sau thông báo của ông Trump, Nga cho biết họ sẽ hành động tương ứng nếu bất kỳ quốc gia nào nối lại việc thử hạt nhân. Trung Quốc kêu gọi Mỹ thực hiện nghĩa vụ không phổ biến vũ khí hạt nhân.
Trong khi đó, Nihon Hidankyo, một tổ chức đại diện cho những nạn nhân sống sót sau vụ ném bom nguyên tử ở Hiroshima và Nagasaki (Nhật Bản) trong Thế chiến II, đã chỉ trích tuyên bố của Tổng thống Trump.
