Triệt xóa đường dây đánh bạc hơn 2,5 tỉ đồng bắt giữ 11 đối tượng

ANTD.VN - Công an thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An, cho biết vừa triệt phá đường dây đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá, "ôm" lô - đề với số tiền hàng tỷ đồng...

Một số đối tượng trong đường dây đánh bạc bị bắt giữ

Bước đầu, Công an thị xã Hoàng Mại bắt giữ 11 đối tượng, chứng minh số tiền các đối tượng đánh bạc là hơn 2,5 tỉ đồng. Hiện Cơ quan Công an đã ra quyết định khởi tố 11 đối tượng về các tội “Đánh bạc” và “Tổ chức đánh bạc”.

Các đối tượng bị bắt giữ gồm Lê Văn Nhân (SN 1988, trú tại phường Mai Hùng), Nguyễn Viết Pháp (SN 1993), Nguyễn Khánh Linh (SN 1989), Đậu Thị Khanh (SN 1976), Hồ Sỹ Quý (SN 1988), cùng trú tại phường Quỳnh Thiện; Đậu Văn Tình (SN 1986), Đậu Thị Lam (SN 1975), cùng trú tại phường Mai Hùng; Nguyễn Bá Nhân (SN 1982, trú tại phường Quỳnh Thiện); Trần Đình Tuy (SN 1986, trú tại xã Quỳnh Lập); Thái Nguyên Quang (SN 1955, trú tại xã Quỳnh Vinh) và Nguyễn Cảnh Bộ (SN 1991, trú tại phường Quỳnh Xuân) đều thuộc thị xã Hoàng Mai.

Theo tài liệu của cơ quan Công an, qua công tác nắm tình hình, cuối tháng 12-2019, trên địa bàn thị xã Hoàng Mai xuất hiện đường dây đánh bạc có quy mô lớn, quy tụ hàng chục đối tượng tham gia.

Từ nguồn tin ban đầu, các trinh sát nắm được đường dây đánh bạc hoạt động dưới hình thức ghi số lô - đề và cá độ bóng đá sử dụng công nghệ cao. Các đối tượng thực hiện hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc thông qua giao dịch bằng tin nhắn điện thoại và mạng xã hội.

Công an thị xã Hoàng Mai đã xác lập Chuyên án, khẩn trương đấu tranh, làm rõ. Dưới sự chỉ đạo của Thượng tá Nguyễn Bình Hà - Trưởng Công an thị xã, Đội Điều tra tổng hợp đã khẩn trương vào cuộc, nhanh chóng triệt xóa đường dây hoạt động tệ nạn xã hội, không để tệ nạn đánh bạc gây mất ANTT tại địa phương. 

Quá trình điều tra cho thấy, để che giấu hành vi của mình, các đối tượng chủ yếu giao dịch qua tin nhắn điện thoại và mạng xã hội như messeger, viber, zalo… Sau hơn 1 tháng điều tra, cơ quan Công an đã lật tẩy thủ đoạn, xác định các đối tượng cầm đầu trong đường dây này là Lê Văn Nhân và cũng như các “chân rết”.

Từ cuối tháng 12-2019, nhận thấy số lượng người tham gia đánh bạc dịp cuối năm tăng cao, Nhân đã xin làm đại lý cấp 1 và đứng ra tổ chức, điều hành đường dây đánh bạc trên địa bàn thị xã.

Để thu hút và mở rộng mạng lưới của mình, Nhân đã chiêu mộ các đàn em thân tín của mình làm "chân rết". Từ đây, quy mô hoạt động của Nhân ngày càng lớn hơn, trung bình mỗi ngày có hàng chục đối tượng tham gia đánh bạc dưới 2 hình thức ghi lô - đề và cá độ bóng đá, với lượng tiền giao dịch từ 100 - 300 triệu đồng/ngày. Sau khi có kết quả lô đề, Nhân tính toán tiền thắng - thua, sau đó xóa sạch các tin nhắn mà các đại lý, con bạc gửi đến.

Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Trong số các đối tượng này, Nguyễn Cảnh Bộ và Nguyễn Khánh Linh là “chân rết” của Nhân. Sau khi nhận thông tin từ các đối tượng tham gia đánh bạc, Bộ và Linh chuyển cho Nhân để hưởng chênh lệch hoa hồng.

Tiến hành điều tra mở rộng chuyên án, cơ quan công an bắt giữ thêm Bùi Văn Hiên (SN 1985, trú tại phường Mai Hùng) và Cao Xuân Hải (SN 1986, trú tại phường Quỳnh Xuân) cùng thị xã Hoàng Mai.

Bước đầu, cơ quan Công an chứng minh được tổng số tiền các đối tượng đánh bạc lên đến hơn 2,5 tỉ đồng. Hiện, cơ quan công an đã ra quyết định khởi tố 11 đối tượng về hành vi đánh bạc, riêng Hồ Sỹ Quý được tách ra xử lý trong vụ án khác.