Triệt xóa 2 băng trộm, cướp nguy hiểm ở vùng giáp ranh

ANTĐ - Công an quận Thủ Đức, TP.HCM, xác nhận, vừa cất lưới 2 chuyên án, bắt giữ 2 băng nhóm trộm cướp nguy hiểm hoạt động ở địa bàn giáp ranh giữa quận này và thị xã Dĩ An, thị xã Thuận An, của tỉnh Bình Dương.

Bước đầu, trong 2 chuyên án này, công an bắt giữ 13 đối tượng thuộc 2 băng nhóm. Hiện công an cho gia đình bảo lãnh để làm rõ, xử lý sau với một số đối tượng có liên quan.

Được biết 2 chuyên án trên lần lượt được công an quận Thủ Đức xác lập vào ngày 2/10 và 10/10, đến ngày 17/10 vừa qua thì đồng loạt cất lưới.

Theo đó, các đối tượng trong 2 băng nhóm bị bắt giữ đều là nghiện ma túy đá, không nghề nghiệp ổn định, tất cả đều thuê khách sạn trú ẩn, khi hết tiền để mua ma túy thì rủ nhau đi trộm, cướp.

Cao Văn Hào, cầm đầu băng trộm, cướp mà đến nay Công an đã bắt giữ 5 đối tượng

Cụ thể, trong chuyên án bắt giữ băng trộm, cướp do Cao Văn Hào (tự Út Lũi, SN 1984, ở quận Thủ Đức) cầm đầu, Công an đã tạm giữ hình sự 5 đối tượng. Nhóm này thừa nhận đã gây ra 4 vụ trộm, 1 vụ cướp ở địa bàn quận Thủ Đức.

Hễ thấy người dân sơ hở là nhóm này trộm tài sản. Hồi đầu tháng 10-2015, băng nhóm này còn sử dụng đèn pin tích hợp roi điện, dí vào người 1 thanh niên đi đường nhằm cướp xe gắn máy của nạn nhân.

Băng nhóm này thực hiện 10 vụ trộm, cướp ở khu vực giáp ranh

Còn chuyên án bắt giữ băng nhóm do Nguyễn Trung Tín (tự Tề Thiên, SN 1997, quê tỉnh Kiên Giang, tạm trú quận Thủ Đức) cầm đầu, đến nay Công an ra quyết định tạm giữ hình sự 8 đối tượng và đang củng cố hồ sơ xử lý thêm 2 đối tượng khác. Các đối tượng này khai đã thực hiện 8 vụ trộm ở quận Thủ Đức, TP.HCM và thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Ngoài ra, có 2 vụ nhóm này tấn công phụ nữ đi xe trên đường để cướp xe và các loại tài sản khác.