Triệt phá ổ nhóm giả danh công an để trộm xe liên tỉnh

(ANTĐ) - Để đảm bảo địa bàn trong sạch, CAP Yên Sở đã triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ đấu tranh các loại tội phạm, trong đó việc đấu tranh với loại tội phạm trộm cắp xe máy được ban chỉ huy đặt ra là nhiệm vụ hàng đầu, đặc biệt là trong những tháng cuối năm.

Triệt phá ổ nhóm giả danh công an để trộm xe liên tỉnh

(ANTĐ) - Để đảm bảo địa bàn trong sạch, CAP Yên Sở đã triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ đấu tranh các loại tội phạm, trong đó việc đấu tranh với loại tội phạm trộm cắp xe máy được ban chỉ huy đặt ra là nhiệm vụ hàng đầu, đặc biệt là trong những tháng cuối năm.

CAP Yên Sở khai thác thông tin từ đối tượng chuyên tiêu thụ xe gian
CAP Yên Sở khai thác thông tin từ đối tượng chuyên tiêu thụ xe  gian 

Ngày 29-12-2010, khi thực hiện nhiệm vụ tại một điểm chốt giao thông, một lái xe tham gia giao thông không đội mũ bảo hiểm đã hối lộ tổ công tác 2 triệu đồng để cho qua. Tổ công tác đã kiên quyết lập biên bản và mời lái xe về cơ quan công an để làm rõ.

Qua khám xét, đã phát hiện trong cốp xe có một biển kiểm soát giả và một chứng minh nhân dân, qua đấu tranh, đối tượng đã khai nhận là Nguyễn Trí Hùng (SN 1975, HKTT tại phường Trần Hưng Đạo, TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam. Đây là một mắt xích quan trọng trong đường dây tiêu thụ xe gian.

Các đối tượng Hùng, Nam, Hạnh và các giấy tờ giả liên quan đến việc lừa đảo bán xe cho người tiêu dùng. Các đối tượng Hùng, Nam, Hạnh và các giấy tờ giả liên quan đến việc lừa đảo bán xe cho người tiêu dùng.
Các đối tượng Hùng, Nam, Hạnh và các giấy tờ giả liên quan đến việc lừa đảo bán xe cho người tiêu dùng. Các đối tượng Hùng, Nam, Hạnh và các giấy tờ giả liên quan đến việc lừa đảo bán xe cho người tiêu dùng.
Các đối tượng Hùng, Nam, Hạnh và các giấy tờ giả liên quan đến việc lừa đảo bán xe cho người tiêu dùng.

Để lấy lòng tin  khách hàng mua xe, Hùng đã làm giả chứng minh thư công an nhân dân có trụ sở ở số 7 phố Thuyền Quang, mỗi lần có khách mua xe Hùng đưa cho khách xem thẻ để chứng minh mình là Công an nên mua được xe rẻ và cũng bán xe rẻ cho các khách hàng. Mở rộng vụ việc, CAP Yên Sở còn bắt thêm 2 đối tượng khác trong đường dây này là Ngô Trung Nam (SN1988, HKTT Tân Minh, Sóc Sơn, Hà Nội và Hoàng Kiên Hạnh (SN1984 ở Trung Thành, Phổ Yên, Thái Nguyên.

Số xe CAP Yên Sở thu được tại Thái Bình, Sóc Sơn và Thái Nguyên
Số xe CAP Yên Sở thu được tại Thái Bình, Sóc Sơn và Thái Nguyên

Trong quá trình bắt giữ, khám xét nơi ở của các đối tượng Cơ quan công an còn thu giữ được nhiều giấy tờ, van phá khóa và hàng chục ổ khóa mà các đối tượng đã phá, đặc biệt quan trọng là toàn bộ 19 xe máy mà các đối tượng bán ra thị trường đều lắp biển kiểm soát giả và các biển kiểm soát này đều được làm một cách tinh vi nên người tiêu dùng rất khó phát hiện.

Cơ quan công an đang tiếp tục điều tra mở rộng.

Minh Quân