Triệt phá ổ bạc "quý bà" lớn

ANTĐ - Lúc 11h45, ngày 12-3, các trinh sát CATP Quảng Ngãi bắt quả tang tại nhà bà Lê Thị Nguyệt (SN 1960, tổ 22, phường Lê Hồng Phong, Tp Quảng Ngãi) 4 đối tượng đang tổ chức đánh bạc dưới hình thức đánh bài ăn tiền. Đáng nói đa phần các đối tượng đánh bạc là các "quý bà".
Các đối tượng bị bắt quả tang gồm Lê Thị Thành (SN 1960, trú tại thị trấn Sơn Tịnh, huyện Sơn Tịnh), Phan Thị Xuân Thùy (SN 1981, trú tại tổ 10, phường Chánh Lộ, Tp Quảng Ngãi), Võ Thị Hương (SN 1975, trú tại phường Nghĩa Lộ, TP Quảng Ngãi), Lê Kim Yến (SN 1973, trú tại phường Chánh Lộ, TP Quảng Ngãi). 
Tang vật thu giữ tại sòng và trong người là 100 triệu đồng, 4 xe gắn máy cùng gần một bao tải đựng bài. Trung bình mỗi ván bài của các "quý bà" này có tỷ lệ thắng thua từ 500 đến 600 nghìn đồng. Đây là ổ bạc lớn nhất trong hai năm trở lại đây do CATP Quảng Ngãi triệt phá, đa phần các "quý bà" làm nghề buôn bán và nội trợ. 
Quá trình bắt giữ, lực lượng công an phát hiện và thu giữ thêm nhiều tịch đề tại hiện trường. Vụ việc đang được CATP Quảng Ngãi tiếp tục điều tra mở rộng.
Một số hình ảnh ghi nhận tại hiện trường:

Triệt phá ổ bạc "quý bà" lớn ảnh 1
Ổ bạc "quý bà" bị bắt quả tang tại nhà bà Lê Thị Nguyệt

Triệt phá ổ bạc "quý bà" lớn ảnh 2
Lượng tiền thu tại sòng bạc
Triệt phá ổ bạc "quý bà" lớn ảnh 3
Gần một bao tải quân bài
Triệt phá ổ bạc "quý bà" lớn ảnh 4
Chủ chứa ổ bạc Lê Thị Nguyệt
Triệt phá ổ bạc "quý bà" lớn ảnh 5
Tạm giữ xe máy của các "quý bà"

Triệt phá ổ bạc "quý bà" lớn ảnh 6
Sòng bạc trá hình