Triển vọng phát hiện sớm bệnh lao qua hơi thở

ANTĐ - Các nhà nghiên cứu Ấn Độ hôm 7/11 cho biết họ đã gần phát triển được “mũi điện tử” có thể giúp phát hiện bệnh lao qua hơi thở.

Thiết bị này mang lại hy vọng chẩn đoán nhanh bệnh lao và cứu được hàng nghìn mạng sống.

 “Mũi điên tử” là một thiết bị có thể cầm trong lòng bàn tay và chạy bằng pin, nó tương tự như dụng cụ kiểm tra lượng rượu trong hơi thở ở những lái xe.

 “Mũi điện tử” là sản phẩm cộng tác giữa Trung tâm quốc tế về kỹ thuật di truyền và công nghệ sinh học ở New Delhi và Next Dimension Technologies ở California.

Tiến sĩ Ranjan Nanda, nhà nghiên cứu chính nói: “Chúng tôi hy vọng rằng mẫu đầu tiên sẽ sẵn sàng cho các thử nghiệm lâm sàng vào tháng 10/2013.”

Bệnh lao cướp đi mạng sống của gần 1,7 triệu người mỗi năm trên toàn cầu. Các nhà nghiên cứu ước tính rằng “mũi điện tử” có thể cứu được 400.000 mạng sống mỗi năm ở các nước đang phát triển thông qua chuẩn đoán sớm, điều trị và giảm lây nhiễm.