Trẻ sinh non cần được ôm ấp

ANTĐ - Các chuyên gia y tế khẳng định, trẻ sinh non được mẹ ôm ấp không chỉ giúp điều chỉnh nhiệt độ cơ thể mà còn cải thiện các dấu hiệu sống như nhịp tim, hơi thở và khuyến khích trẻ bú mẹ. 
Trẻ sinh non cần được ôm ấp ảnh 1

Đặc biệt, một phát hiện được công bố trên tạp chí Pediatrics cho thấy trẻ sinh non được ôm ấp thường xuyên sẽ giảm 36% nguy cơ tử vong so với những trẻ chỉ được chăm sóc y tế. Những trẻ này cũng giảm một nửa nguy cơ nhiễm trùng máu nghiêm trọng, 78% nguy cơ hạ thân nhiệt và 88% lượng đường trong máu ở mức nguy hiểm.