Trẻ ít gắn bó với mẹ khi nhỏ dễ béo phì sau này

ANTĐ - Một nghiên cứu mới đây cho thấy những trẻ chập chững biết đi có mối quan hệ tình cảm kém với mẹ dễ béo phì ở tuổi vị thành niên.

Trong nghiên cứu gần đây nhất, các tác giả đã xem xét số liệu của Viện Quốc qua Hoa Kỳ về Sức khỏe Trẻ em và Phát triển Con người được thu thập từ hàng trăm gia đình sống ở 9 bang tại Mỹ và sinh con trong năm 1991.

Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học bang Ohio nói phân tích cho thấy nguy cơ trẻ bị béo phì ở độ tuổi 15 cao nhất ở những trẻ ít gắn bó tình cảm nhất với mẹ khi ở độ tuổi chập chững biết đi.

Hơn 25% số trẻ có sự gắn bó tình cảm không mật thiết với mẹ bị béo phì ở tuổi vị thành niên so với 13% số trẻ có sự gắn bó chặt chẽ hơn với mẹ trong những năm đầu đời.

Các nhà nghiên cứu giải thích rằng kết quả này và các kết quả trước đây cho thấy nguy cơ béo phì có thể bị tác động bởi các khu vực não bộ kiểm soát cảm xúc và đáp ứng stress và những khu vực não bộ kiểm soát sự thèm ăn và cân bằng năng lượng.