Tranh chấp cây cối, kẻ bị bắt giam người bị thương tích

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Ngày 23-7, Công an huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang cho biết đã tạm giam đối với Lưu Văn Quân (SN 1962) trú tại xã Song Vân, huyện Tân Yên để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Cơ quan Công an thi hành lệnh bắt tạm giam Lưu Văn Quân

Theo tài liệu điều tra, ngày 18-5, Lưu Văn Quân và ông Giáp Văn Đường (SN 1965) cùng ở xã Song Vân xảy ra mâu thuẫn do tranh chấp cây cối, đất đai tại khu vực giáp ranh giữa hai gia đình.

Tại đây Giáp Văn Đông là anh trai ông Đường đã yêu cầu giữ nguyên trạng cây cối nhưng Lưu Văn Quân không đồng ý.

Lưu Văn Quân lúc này nhìn thấy ông Đông cầm cành cây có ý định đánh nên đã đưa máy cưa đang chạy khiến ông Đông bị thương, ngã xuống đất.

Hậu quả, ông Đông bị thương ở cánh tay trái và bàn tay phải, giám định tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích gây nên là 34%.

Căn cứ vào kết quả điều tra, giám định thương tật, Công an huyện Tân Yên ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lưu Văn Quân về hành vi cố ý gây thương tích.

Vụ việc tiếp tục được điều tra làm rõ.