Trái tim nóng và cái đầu tỉnh táo

ANTĐ - Những ngày vừa qua, trước hành động sai trái của Trung Quốc hạ đặt giàn khoan Hải Dương 981 trái phép tại vùng biển Việt Nam, nhân dân cả nước đã biểu thị lòng yêu nước một cách chính đáng. Trong khi lực lượng chấp pháp Việt Nam và ngư dân hết sức kiên cường, dũng cảm, mưu trí, không quản ngại hy sinh gian khổ để bám biển, bảo vệ chủ quyền của đất nước, thì triệu triệu trái tim Việt, dù ở nơi đâu cũng chung sức, chung lòng hướng về biển đảo thân yêu.

Ai cũng muốn đóng góp một phần sức mình, dù nhỏ bé nhất, cho đất nước trong giờ phút khó khăn. Bạn bè, dư luận quốc tế ngày càng có nhiều tiếng nói ủng hộ chính nghĩa, lẽ phải của Việt Nam.

Vậy mà trong khi tất cả cùng gắng sức, đồng lòng với Đảng và Nhà nước để tìm kiếm một giải pháp tốt nhất, đem lại lợi ích nhiều nhất cho quốc gia, dân tộc, thì tại một số địa phương như Bình Dương, Hà Tĩnh, Đồng Nai đã có những người yêu nước chân chính bị kẻ xấu kích động, lôi kéo, dẫn đến những hành vi vi phạm pháp luật, manh động, phá hoại cơ sở sản xuất, chống người thi hành công vụ. Những hành động này đã gây khó khăn cho công tác đảm bảo an ninh trật tự, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh, sinh hoạt bình thường của người dân. Đáng buồn nhất là nó đã gây bất lợi cho chính sách đối ngoại đúng đắn mà Đảng, Nhà nước ta đang tiến hành, tác động tiêu cực đến môi trường đầu tư. 

Chúng ta phản đối hành vi sai trái, ngang ngược của chính quyền Trung Quốc, chứ chúng ta không quay lưng với những người dân Trung Quốc yêu chuộng hòa bình. Chúng ta kiên quyết đấu tranh không khoan nhượng nhưng chúng ta không thể mắc mưu khiêu khích. Thế nên Chính phủ đã khẳng định quan điểm: kiên quyết ngăn chặn, không để xảy ra các vụ gây rối và xử lý nghiêm khắc những người có hành vi kích động, manh động, vi phạm pháp luật. Chúng ta không cho phép bất cứ kẻ nào lợi dụng danh nghĩa bảo vệ chủ quyền quốc gia để gây rối, phá hoại, đi ngược lại truyền thống yêu chuộng hoà bình của dân tộc Việt Nam và tình hữu nghị tốt đẹp giữa nhân dân hai nước Việt Nam-Trung Quốc. 

Để giữ được trái tim nóng cần phải có cái đầu tỉnh táo. Biểu thị lòng yêu nước đúng cách, đúng quy định pháp luật, sẽ tiếp thêm sức mạnh để lực lượng chấp pháp, bà con ngư dân nơi biển khơi thêm quyết tâm, vững vàng. Hãy để cho dư luận thế giới thấy chúng ta là một dân tộc văn minh, tiến bộ, đàng hoàng, để tiếp tục ủng hộ chúng ta trong hành trình đi đòi lẽ phải. Đó chính là điều mà Tổ quốc đang cần ở mỗi chúng ta!