Tạm giữ hình sự đối tượng bắt giữ người trái pháp luật

Tạm giữ hình sự đối tượng bắt giữ người trái pháp luật

ANTD.VN - Ngày 24-12, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết đã tạm giữ hình sự Lê Thanh Ngọc (SN 1989, tên thường gọi là Ngọc "Rambo"), trú tại huyện Lục Nam cùng nhóm đối tượng để điều tra, làm rõ hành vi “bắt giữ người trái pháp luật”.
6 bản chính giấy tờ, văn bản không được chứng thực bản sao

6 bản chính giấy tờ, văn bản không được chứng thực bản sao

ANTĐ - Theo Nghị định về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch vừa được Chính phủ ban hành, có 6 bản chính giấy tờ, văn bản không được dùng làm cơ sở để chứng thực bản sao.

Phòng chống cháy rừng dịp Tết Nguyên đán

Phòng chống cháy rừng dịp Tết Nguyên đán

ANTĐ - Do biến đổi của thời tiết, khô hạn, nắng nóng xảy ra ở nhiều nơi, nên hiện nay, nguy cơ cháy rừng rất cao, đặc biệt là các tỉnh phía Bắc, Tây Nguyên và Đông Nam bộ. 

 “Người đàn bà nghìn tỷ” bán trộm tài sản thế chấp

“Người đàn bà nghìn tỷ” bán trộm tài sản thế chấp

ANTĐ - Thời Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam (Vinashin) còn hoàng kim, Nguyễn Hồng Anh đã  biết tranh thủ cơ hội để liên doanh, liên kết làm ăn. Thế nhưng, chính sự dễ dãi của đối tác đã khiến nữ tổng giám đốc này nhiều lần “lèo lái” để hợp thức hóa hành vi trái pháp luật. 

Xét xử nhóm đối tượng bắt giữ người trái pháp luật

Xét xử nhóm đối tượng bắt giữ người trái pháp luật

ANTĐ -Ngày 26/8, tại Cao Phong, TAND tỉnh Hòa Bình đã mở phiên tòa lưu động phúc thẩm theo đơn kháng cáo xin hưởng án treo của các bị cáo Bùi Văn Phiển (sinh năm 1959) và Bùi Văn Trường (sinh năm 1964) cùng trú tại xóm Bôi Câu xã Kim Bôi (Kim Bôi) về hành vi bắt giữ người trái pháp luật.
Cựu Chi cục trưởng thi hành án nhận mức án nhẹ nhàng

Cựu Chi cục trưởng thi hành án nhận mức án nhẹ nhàng

ANTĐ - Chiều qua (10-7), TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt Trịnh Ngọc Chung (SN 1959, trú ở phố Hàng Điếu, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) – cựu Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự quận Hai Bà Trưng 30 tháng tù và cho hưởng án treo về tội “Ra quyết định trái pháp luật”, theo Điều 269-BLHS. 
Con lập Facebook để bố bắt người, đòi điện thoại

Con lập Facebook để bố bắt người, đòi điện thoại

ANTĐ - Việt cùng Út, Cường ép chị Thảo và Thu lên xe taxi, đưa về “giam” tại một nhà nghỉ ở phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm. Các đối tượng ép Thu phải gọi điện cho người nhà mang tiền đến chuộc mới cho về. 
Bắt giữ người trái phép để đòi nợ

Bắt giữ người trái phép để đòi nợ

ANTĐ -  Cơ quan CSĐT CAQ Đống Đa, Hà Nội, đang tạm giữ các đối tượng Trần Việt Tân và Đặng Hồng Phước, 24 tuổi trú tại quận Hà Đông, để làm rõ vụ bắt giữ người trái pháp luật xảy ra vào ngày 5/7.
Thi hành án trái luật, Chi cục trưởng hầu tòa

Thi hành án trái luật, Chi cục trưởng hầu tòa

ANTĐ - Hôm qua (7-7), TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với Trịnh Ngọc Chung (SN 1959, trú ở phố Hàng Điếu, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) - nguyên Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự quận Hai Bà Trưng về tội “Ra quyết định trái pháp luật”, quy định tại khoản 3, Điều 269-BLHS. Đại diện những người bị thiệt hại do các quyết định trái pháp luật mà Trịnh Ngọc Chung ban hành là ông Hoàng Ngọc Minh (trú ở số 194, phố Huế, quận Hai Bà Trưng) - Giám đốc Công ty TNHH Bắc Sơn.
Hiểm họa tội phạm gây án từ ma túy đá

Hiểm họa tội phạm gây án từ ma túy đá

ANTĐ - Thời gian gần đây, liên tiếp xảy ra các vụ án đặc biệt nghiêm trọng như giết người, bắt giữ người trái pháp luật, cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng… đáng báo động một trong những nguyên nhân dẫn đến những vụ án này đều do biến chứng và ảo giác điên cuồng từ ma túy đá gây ra. 
Thông tin cán bộ, người lao động được nghỉ 3 ngày tham gia mít tinh là thất thiệt

Thông tin cán bộ, người lao động được nghỉ 3 ngày tham gia mít tinh là thất thiệt

ANTĐ - Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca, Giám đốc Công an thành phố Hải Phòng cho biết, thông tin lan truyền trong một số khu vực dân cư, doanh nghiệp trên địa bàn Hải Phòng về việc “Nhà nước sẽ cho cán bộ, công nhân viên chức và người lao động nghỉ 3 ngày, từ ngày 6 đến 8-6 để tham dự mít tinh, biểu tình phản đối việc Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan trên vùng biển đặc quyền của Việt Nam” là thông tin thất thiệt. 
“Đập đá” 2 ngày, cầm dao khống chế nữ công nhân

“Đập đá” 2 ngày, cầm dao khống chế nữ công nhân

ANTĐ - Đối tượng có hành vi manh động này là Phan Văn Tuấn, 29 tuổi, trú ở xã Hữu Bằng, huyện Kiến Thụy, Hải Phòng. Đại diện CAQ Dương Kinh, Hải Phòng ngày 6-6 xác nhận, đơn vị đã khởi tố bị can đối với Phan Văn Tuấn về hành vi “bắt giữ người trái pháp luật”.