Tổng Thư ký LHQ Ban Ki-moon: Không sử dụng giải pháp quân sự tại Ukraine

ANTĐ - Hôm qua 2-9, Tổng thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon đã đưa ra lời cảnh báo đối với các nước phương Tây rằng không được “sử dụng giải pháp quân sự” trong cuộc khủng hoảng ở Ukraine, sau khi Kiev vừa đưa ra cáo buộc Nga tiến hành một cuộc “đại chiến”.

Phát biểu tại cuộc họp báo trong chuyến công du New Zealand, Tổng Thư ký Ban Ki-moon cho biết, LHQ rất lo ngại về những diễn biến mới đây tại miền Đông Ukraine, cũng như kêu gọi các bên liên quan nên hạn chế những hành động bạo lực nhằm giảm tình hình căng thẳng ngày càng leo thang và nguy hiểm tại đây. Đặc biệt, ông Ban Ki-moon cũng nhấn mạnh, dù thế nào, các quốc gia phương Tây cũng không được sử dụng giải pháp quân sự tại Ukraine để đất nước này không rơi vào tình trạng “hỗn loạn và nguy hiểm”. “Điều quan trọng lúc này là Liên minh châu Âu, Mỹ, và hầu hết các nước phương Tây nên có đối thoại chính trị nhằm tìm kiếm những giải pháp hòa bình cho các bên liên quan, đó chính là giải pháp lâu dài”, Tổng Thư ký Ban Ki-moon nhấn mạnh.