Tổng thống Yemen tới Arập Xêút trị thương

(ANTĐ) - Tổng thống Yemen Ali Abdullah Saleh đã tới Thủ đô Riyadh của Arập Xêút vào cuối ngày 4-6, nơi các thành viên khác của chính quyền Yemen trong đó có Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng cùng 2 trợ lý cũng đang được chữa trị vết thương trong vụ tấn công bằng rocket hôm 3-6 vào một giáo đường bên trong khu dinh thự của tổng thống.

Tổng thống Yemen tới Arập Xêút trị thương

(ANTĐ) - Tổng thống Yemen Ali Abdullah Saleh đã tới Thủ đô Riyadh của Arập Xêút vào cuối ngày 4-6, nơi các thành viên khác của chính quyền Yemen trong đó có Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng cùng 2 trợ lý cũng đang được chữa trị vết thương trong vụ tấn công bằng rocket hôm 3-6 vào một giáo đường bên trong khu dinh thự của tổng thống.

Người biểu tình chống chính phủ Yemen ở Thủ đô Sanaa
Người biểu tình chống chính phủ Yemen ở Thủ đô Sanaa

Hiện chưa rõ mức độ vết thương của ông Saleh. Tuy nhiên, theo một thông tín viên của Đài truyền hình Al Arabiya, ông Saleh có dấu hiệu bị bỏng ở mặt và ngực, được điều trị tại một bệnh viện quân sự ở Riyadh. Trong khi đó, kênh truyền hình Al Jazeera cho biết, không lâu sau, chiếc máy bay thứ hai chở khoảng hơn 20 thành viên gia đình ông Saleh cũng tới Thủ đô Riyadh.

 Theo ông Abdu Janadi, Thứ trưởng Bộ Thông tin Yemen, Phó Tổng thống Abduraboo Mansur Hadi sẽ đảm nhận vị trí Quyền Tổng thống cho đến khi ông Saleh trở về.

Tổng thống Saleh lên nắm quyền từ năm 1978. Hiện Arập Xêút đang cố gắng thuyết phục ông này chấp nhận kế hoạch từ chức và chuyển giao quyền lãnh đạo cho ông Hadi, đổi lại ông sẽ được miễn trừ truy tố.

Tuấn Anh

(Theo Bloomberg)