Tổng thống Mỹ đi bỏ phiếu sớm

ANTĐ - Nhằm thu hút sự ủng hộ của cử tri, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã tranh thủ đi bỏ phiếu sớm tại thành phố quê hương Chicago hôm 25-10. 

Ông Obama tại Trung tâm cộng đồng Martin Luther King hôm 25-10

Như vậy, ông Obama đã trở thành Tổng thống Mỹ đầu tiên trong lịch sử trực tiếp đi bỏ phiếu sớm cho dù cuộc bầu cử Tổng thống phải đến 6-11 mới chính thức diễn ra. Chuyến về thăm quê hiếm hoi của ông Obama đã thu hút sự chú ý của nhiều cử tri tại khu vực có đông người Mỹ gốc Phi sinh sống. Đám đông người dân đã tập trung tại Trung tâm cộng đồng Martin Luther King ở thành phố Chicago khi Tổng thống Obama tới làm các thủ tục bỏ phiếu. Ban vận động tranh cử của ông Obama hy vọng động thái chưa từng có tiền lệ này sẽ khuyến khích nhiều người ủng hộ đương kim Tổng thống Mỹ. 

Trước đó, bà Michelle Obama, Đệ nhất phu nhân của nước Mỹ cũng đã bỏ phiếu sớm bằng hình thức gửi phiếu bầu qua hòm thư.

Cho đến nay, đã có 18% số cử tri Mỹ đăng ký cho biết đã đi bỏ phiếu sớm, trong đó 55% chọn ông Obama, và 40%  chọn ứng viên đảng Cộng hòa Mitt Romney.