Tổng thống Mexico tình nguyện dùng thử vaccine chống Covid-19 của Nga

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Tổng thống Mexico Andres Manuel Lopez Obrador vừa cho biết, ông sẽ tình nguyện là một trong những người đầu tiên sử dụng vaccine chống Covid-19 của Nga.

“Tôi sẽ là người đầu tiên tiêm vaccine”, Tổng thống Lopez Obrador nói trong cuộc họp báo vào hôm 17-8.

Quyết định chấp nhận chống Covid-19 có tên Sputnik-V chỉ sau chưa đầu 2 tháng thử nghiệm trên người đã làm dấy lên nhiều quan ngại trong giới khoa học. Thông thường, việc đưa vào sử dụng một loại vaccine có thể mất tời 10 năm do các tác dụng phụ của nó có thể chỉ xuất hiện sau một vài năm.

Nhiều chuyên gia cho rằng, Nga có thể đã ưu tiên mức độ cấp thiết của vaccine hơn là sự an toàn cho người sử dụng.

Tổng thống Mexico sẽ tiêm vaccine chống Covid-19 của Nga

Tổng thống Mexico sẽ tiêm vaccine chống Covid-19 của Nga

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, con gái ông là một trong những tình nguyện viên thử nghiệm vaccine và đã phát triển kháng thể, cũng như hoàn toàn khỏe mạnh.

Trong khi đó, cuộc chạy đua nhằm cho ra mắt vaccine vẫn đang diễn ra trên thế giới.

Chính quyền Mexico và Argentina đã cùng hợp tác với công ty dược phẩm AstraZeneca để tạo ra một loại vaccine.

Thứ trưởng Ngoại giao Mexico Martha Delgado cho biết, nước này sẽ cần đến 200 triệu liều vaccine nếu giai đoạn 3 của quá trình thử nghiệm loại vaccine này diễn ra thành công. Giai đoạn một dự kiến diễn ra vào tháng 4-2021.

Mexico hiện đã ghi nhận 522.162 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 và có 56.757 trường hợp tử vong.