Mỹ kí thỏa thuận tăng cường thêm quân đội tới Ba Lan

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Vào hôm 15-8, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã ký thỏa thuận hợp tác quốc phòng giới chức Ba Lan, tạo điều kiện cho việc triển khai thêm binh lính Mỹ đến quốc gia này.

Tại thủ đô Warsaw của Ba Lan, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo và Bộ trưởng quốc phòng Ba Lan Mariusz Błaszczak đã Thỏa thuận nâng cấp hợp tác quốc phòng (EDCA), điều tạo điều kiện pháp lý cho Mỹ tăng cường hiện diện quân sự tại Ba Lan.

Theo thỏa thuận này, Mỹ sẽ triển khai thêm 1.000 binh lính đến Ba Lan, cũng như di chuyển ban chỉ huy Quân đoàn 5 của lực lượng bộ binh Mỹ sang nước này. Hiện có gần 5.000 lính Mỹ đang đóng quân tại Ba Lan.

Mỹ sẽ bổ sung thêm quân đội tới Ba Lan theo thỏa thuận mới

Mỹ sẽ bổ sung thêm quân đội tới Ba Lan theo thỏa thuận mới

Phát biểu tại lễ kí kết thỏa thuận, Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda cho biết, hợp tác quân sự giữa 2 nước sẽ tăng cường an ninh cho khu vực châu Âu, đặc biệt là với các nước Baltic và Ukraine. Ông cho rằng, đây sẽ là nền tảng để thúc đẩy thêm các sự hợp tác trong các lĩnh vực khác như đầu tư thương mại.

Việc đàm phán EDCA hoàn tất sau khi Mỹ công bố kế hoạch di chuyển gần 12.000 binh lính khỏi Đức, trong đó 5.600 binh lính sẽ được điều động tới các quốc gia khác trong NATO và phần còn lại sẽ trở về Mỹ.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper cho biết, việc nước này điều quân sang Ba Lan là việc làm hợp xu thế do khối đồng minh đang ngày càng lớn mạnh và sự di chuyển về Đông Âu sẽ tạo điều kiện tốt hơn cho răn đe Nga.