Thủ đoạn điển hình là kẻ lừa đảo giả danh lãnh đạo hoặc nhân viên, gửi email giả đến bộ phận kế toán. Các đối tượng này chỉ thị cho kế toán lập nhóm chat trên ứng dụng LINE và chuyển tiền cho đối tác giả mạo với danh nghĩa công việc.
Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Nhật Bản cho biết, các vụ lừa đảo nêu trên xảy ra liên tiếp trên khắp nước này kể từ khi được xác nhận lần đầu vào tháng 12 năm ngoái. Trong thời gian 2 tháng đã có 58 vụ việc được báo cáo, với tổng thiệt hại khoảng 2,09 tỷ yên, khoảng 13 triệu USD.
Cơ quan Xúc tiến Công nghệ Thông tin Nhật Bản nói rằng tên người gửi trong các email này thường hiển thị như tên của lãnh đạo hoặc nhân viên trong công ty. Cơ quan này cũng cho biết nhiều trường hợp sử dụng tài khoản email miễn phí, và một số email còn đính kèm tệp nhằm lây nhiễm mã độc vào máy tính.
Theo Sở Cảnh sát Thủ đô Tokyo, có 3 công ty tại Tokyo, mỗi công ty bị lừa hơn 100 triệu yên, khoảng 630.000 USD. Các vụ lừa đảo nhắm vào doanh nghiệp và tổ chức gia tăng mạnh kể từ khoảng cuối năm ngoái. Cảnh sát Tokyo kêu gọi người nhận email cần xác minh địa chỉ người gửi và đảm bảo thông tin được chia sẻ đầy đủ trong nội bộ tổ chức.