Tổng kiểm tra xử lý xe vi phạm dừng đỗ trái phép tại Thủ đô

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

ANTD.VN - Ngày 7-12, Phòng Cảnh sát giao thông, CATP Hà Nội cho biết: Đơn vị bắt đầu thực hiện cao điểm xử lý phương tiện dừng đỗ trái phép trên toàn thành phố. Tất cả những phương tiện không có mặt lái xe khi xử lý, CSGT sẽ cẩu kéo về nơi tạm giữ, đồng thời gửi thông báo "phạt nguội" đến lái xe vi phạm.

Theo đó, lực lượng CSGT bắt đầu ra quân thực hiện Kế hoạch từ ngày 7/12/2020 trên toàn địa bàn thành phố. Trọng tâm là các tuyến trục chính, xuyên tâm, vành đai trọng điểm, các tuyến thường xuyên diễn ra các hoạt động dẫn, bảo vệ đoàn, tổ chức các sự kiện lớn của đất nước; tại trước cửa các trụ sở cơ quan Nhà nước, doanh nghiệp, khu vui chơi, giải trí, trung tâm thương mại, trường học, bệnh viện, nhà ga, bến xe...

Lực lượng CSGT tăng cường xử lý vi phạm xe dừng đỗ trên toàn thành phố

Lực lượng CSGT tăng cường xử lý vi phạm xe dừng đỗ trên toàn thành phố

Đặc biệt lực lượng CSGT sẽ tập trung xử lý vi phạm trên 8 tuyến gồm: Tuyến Ngọc Hồi - Giải Phóng - Lê Duẩn; Quang Trung (Hà Đông) - Trần Phú (Hà Đông) - Nguyễn Trãi - Tây Sơn - Nguyễn Lương Bằng - Tôn Đức Thắng - Chu Văn An; Tố Hữu (Hà Đông) - Lê Văn Lương - Láng Hạ - Giảng Võ; Trần Duy Hưng - Nguyễn Chí Thanh - Liễu Giai - Văn Cao; Nhổn - Cầu Diễn - Hồ Tùng Mậu - Xuân Thủy - Cầu Giấy - Kim Mã - Nguyễn Thái Học; Đặng Phúc Thông - Hà Huy Tập - Ngô Gia Tự - Nguyễn Văn Cừ; Võ Nguyên Giáp - Cầu Nhật Tân - Võ Chí Công - Bưởi - Vành đai 2 trên cao - Láng - Trường Chinh - Đại La - Minh Khai - Cầu Vĩnh Tuy; Phạm Văn Đồng - Phạm Hùng - Khuất Duy Tiến - Nguyễn Xiển - Nghiêm Xuân Yêm - Đường Vành đai 3 dưới thấp qua bán đảo Linh Đàm.

Đối với việc xử lý xe đỗ không đúng nơi quy định mà lái xe không có mặt tại nơi vi phạm, sẽ ưu tiên thực hiện việc cẩu kéo xe vi phạm trên các tuyến có lòng đường hẹp, tuyến dẫn và bảo vệ đoàn theo Phương án của CATP và Phòng CSGT, các tuyến trọng điểm về trật tự, an toàn giao thông hoặc những vị trí nếu không cẩu kéo sẽ tiềm ẩn nguy cơ dẫn tới ùn tắc, tai nạn giao thông.

Đối với các trường hợp còn lại sẽ thực hiện bằng hình thức phạt nguội. Về trình tự xử lý phạt nguội, lực lượng CSGT sẽ tiến hành dùng loa để thông báo, các thiết bị kỹ thuật ghi nhận vi phạm và dán thông báo vi phạm lên kính xe hoặc dưới kẹp dưới cần gạt nước để thông báo cho người vi phạm biết và tới trụ sở cơ quan Công an để giải quyết vụ việc.

Trong trường hợp người vi phạm không đến giải quyết, Phòng CSGT sẽ gửi thông báo vi phạm hành chính đến chủ phương tiện và cơ quan đăng kiểm để phối hợp thực hiện theo quy định của pháp luật.

Tất cả các trường hợp vi phạm đều bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật, bảo đảm "không có vùng cấm, không có ngoại lệ".

Thiếu tá Đào Việt Long, Phó trưởng Phòng CSGT, CATP Hà Nội đánh giá: Bên cạnh những nỗ lực của lực lượng CSGT, ý thức của người tham gia giao thông vẫn là yếu tố quyết định trong công cuộc xây dựng một nền giao thông an toàn, thông thoáng, hạn chế tối đa tình trạng ùn, tắc và giảm thiểu tai nạn giao thông, phục vụ việc đi lại của nhân dân và các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước an toàn, thông suốt đặc biệt là vào dịp cuối năm và thời điểm diễn ra các lễ hội đầu năm Tân Sửu 2021.