Bịt kẽ hở để ngăn tham nhũng

Bịt kẽ hở để ngăn tham nhũng

ANTĐ - Ngày 3-7, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị chủ trì phiên họp sơ kết 6 tháng đầu năm 2014 việc thực hiện Chương trình 09-Ctr/TU về “Đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2011-2015”. 

Bộ GTVT đề nghị kiểm toán Vinalines

Bộ GTVT đề nghị kiểm toán Vinalines

ANTĐ - Ngày 20-6, Bộ GTVT đã đề nghị Kiểm toán Nhà nước tổ chức thực hiện kiểm toán trong năm 2014 đối với Tổng công ty Hàng hải Việt Nam-Vinalines và Công ty TNHH MTV Cảng Sài Gòn.
Bắt giam Phó Tổng giám đốc Vinalines

Bắt giam Phó Tổng giám đốc Vinalines

ANTĐ - Ngày 19-6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã tống đạt quyết định bắt tạm giam Phó Tổng giám đốc Vinalines Vũ Khắc Từ tại nhà riêng ở tòa nhà Keangnam (Hà Nội) do có liên quan đến vụ chiếm đoạt hơn 9 tỷ đồng từ việc lập khống chứng từ, giả chữ ký của công nhân các đội sản xuất, bốc xếp tại Công ty TNHH một thành viên Cảng Quảng Ninh - trong các năm 2011 và 2012, khi ông Từ còn là Tổng giám đốc Cảng.
Tạm đình chỉ một Phó tổng giám đốc Vinalines

Tạm đình chỉ một Phó tổng giám đốc Vinalines

ANTĐ - Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (Vianalines) vừa ký quyết định tạm đình chỉ chức vụ Phó tổng giám đốc đối với ông Võ Khắc Từ với thời hạn 15 ngày.
Dương Chí Dũng và Mai Văn Phúc không thoát án tử hình

Dương Chí Dũng và Mai Văn Phúc không thoát án tử hình

ANTĐ - Chiều nay 7-5, HĐXX phúc thẩm TAND tối cao tại Hà Nội tuyên án đối với 9 bị cáo liên quan đến vụ án "Cố ý làm trái các quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng" và "Tham ô tài sản" xảy ra tại Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines).
Dương Chí Dũng “kêu” giúp cho “bạn gái”

Dương Chí Dũng “kêu” giúp cho “bạn gái”

ANTĐ - Hôm qua 22-4, TAND Tối cao mở phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án hình sự “Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” và “Tham ô tài sản” xảy ra tại Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines). 

Trực tiếp xét xử vụ Dương Chí Dũng: Loanh quanh chối tội, kêu oan

Trực tiếp xét xử vụ Dương Chí Dũng: Loanh quanh chối tội, kêu oan

ANTĐ - Hôm nay 22-4, HĐXX phúc thẩm TAND tối cao tại Hà Nội mở phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án "Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiệm trọng" và "Tham ô tài sản" xảy ra tại Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines). Dự kiến, phiên tòa sẽ diễn ra trong 3 ngày (từ 22 đến 24-4).
Xét xử phúc thẩm Dương Chí Dũng và đồng phạm

Xét xử phúc thẩm Dương Chí Dũng và đồng phạm

ANTĐ - Hôm nay (22-4), TAND Tối cao mở phiên tòa xét xử theo trình tự phúc thẩm đối với Dương Chí Dũng cùng đồng phạm, theo các tội “Tham ô tài sản” và “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.
Sắp xử phúc thẩm đại án Vinalines

Sắp xử phúc thẩm đại án Vinalines

ANTĐ - Thông tin từ TAND Tối cao cho biết, ngày 22-4 tới đây, TAND Tối cao tại Hà Nội sẽ tiến hành phiên xét xử theo trình tự phúc thẩm đối với Dương Chí Dũng cùng đồng phạm. 
Tuyên phạt nguyên Phó tổng giám đốc Vinalines

Tuyên phạt nguyên Phó tổng giám đốc Vinalines

ANTĐ - Sau 3 ngày (từ 26 đến 28-2) mở phiên tòa xét xử vụ án “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” và “Tham ô tài sản” xảy ra tại Công ty TNHH một thành viên Vận tải Biển Đông, thuộc Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines), sáng nay (28-2), HĐXX sơ thẩm TAND TP Hà Nội đã chính thức tuyên án đối với 5 bị cáo.
Quyết liệt làm bằng được

Quyết liệt làm bằng được

ANTĐ - Khí thế sôi nổi tái cơ cấu nền kinh tế ngay từ đầu năm, đã được Thủ tướng Chính phủ khẳng định quyết tâm: Phải làm bằng được kế hoạch cổ phần hóa đã phê duyệt. Lãnh đạo doanh nghiệp nào không thông, chần chừ thì mời làm việc khác, nhưng không bố trí làm cao hơn. Thủ tướng nhấn mạnh phải làm quyết liệt, đồng thời rà soát tiếp để bổ sung thêm số doanh nghiệp phải cổ phần hóa trong hai năm 2014-2015 theo tiêu chí mới. Giảm mạnh hơn nữa số doanh nghiệp Nhà nước nắm giữ 100% và giữ cổ phần chi phối.

Dương Tự Trọng bị tuyên phạt 18 năm tù

Dương Tự Trọng bị tuyên phạt 18 năm tù

ANTĐ - Sau hai ngày (7 và 8-1), HĐXX sơ thẩm TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt ông Dương Tự Trọng (SN 1961, nguyên Phó giám đốc CATP Hải Phòng) 18 năm tù về tội "Tổ chức người khác trốn đi nước ngoài". 6 đồng phạm khác trong vụ án này cũng bị HĐXX tuyên phạt với các mức án tương xứng với hành vi phạm tội của từng bị cáo.