Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng: Vụ AVG nói lên rất nhiều điều

ANTD.VN - Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã nêu ra 4 minh chứng để chứng minh kết quả phát triển kinh tế xã hội của đất nước năm 2019 đạt cao hơn năm 2018, đồng thời cũng nhấn mạnh đến lĩnh vực đấu tranh phòng, chống tham nhũng…

2019 là năm thứ ba liên tiếp Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng dự hội nghị tổng kết của Chính phủ

Cuối giờ sáng nay, 30-12, phát biểu tại hội nghị Chính phủ với các địa phương, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhắc lại, “năm ngoái, cũng tại hội trường này, tôi có bày tỏ mong muốn và chúc Chính phủ năm 2019 phải đạt kết quả cao hơn năm 2018”. Và hôm nay, qua báo cáo tổng kết năm 2019, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho biết, ông cảm nhận, chúng ta đã đạt được những điều đã cam kết.

“Năm 2019, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức lớn nhưng nhờ sự nỗ lực, phấn đấu của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, chúng ta đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, có thể nói là toàn diện, đáng mừng trên hầu hết các lĩnh vực, tốt hơn năm 2018” - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nói. 

Để minh chứng cho nhận định này, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã nêu ra 4 ý chính. Minh chứng đầu tiên, là trong bối cảnh kinh tế toàn cầu tiếp tục trên đà suy giảm thì Việt Nam vẫn đạt được tốc độ tăng trưởng kinh tế cao trên 7%, thuộc nhóm các nước có tốc độ tăng trưởng cao nhất trong khu vực và trên thế giới. Chất lượng tăng trưởng kinh tế được cải thiện.

Thứ hai, sự nghiệp y tế, giáo dục, thể dục thể thao… được đổi mới; chương trình nông thôn mới về đích trước kế hoạch gần 2 năm; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt trên 90%, an sinh xã hội được đảm bảo, thu nhập bình quân đầu người tăng cao chưa từng có trong lịch sử…

Thứ ba, tiềm lực quốc phòng an ninh tiếp tục được tăng cường, an ninh chính trị, TTATXH tiếp tục được giữ vững.

Và minh chứng thứ tư được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chỉ ra, đó là công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị được đẩy mạnh, nhất là công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

“Vừa mới gần đây thôi, Tết đến nơi rồi vẫn đưa ra xử mấy vụ, bổ sung thêm mấy vụ vào diện Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống tham nhũng chỉ đạo. Tới đây còn tiếp tục xử lý”- Tổng bí thư, Chủ tịch nước nói.

Dẫn lại phiên toà xử các vi phạm trong vụ MobiFone mua 95% cổ phần của AVG, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nêu rõ: “Đây là điển hình nói lên rất nhiều điều”, mà điển hình là việc xử lý nhiều cán bộ, trong đó có hai cán bộ cao cấp, nguyên Uỷ viên Trung ương Đảng, hai nguyên Bộ trưởng… 

“Ra trước tòa, lúc đầu thế nào, về sau thế nào, các đồng chỉ biết cả rồi đấy. Ăn năn hối lỗi, xin lỗi và thái độ rất thành khẩn”- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nói.

Đồng chí Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh thêm, chưa bao giờ chúng ta xử lý được tội đưa/nhận hối lộ với số tiền lớn như vậy, cũng chưa khi nào thu được số tài sản lớn như vậy.

“Một người nhận đến 3 triệu USD. Vì sao Viện Kiểm sát phải đề nghị tử hình? Nhưng ra tòa xin nhận và đền bù, nộp lại tiền, tòa nghị án xuống chung thân. Điều này thể hiện tính nhân văn và còn có tác dụng răn đe, cảnh tỉnh, cảnh báo”- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nói.

Cuối cùng, nói về phương hướng nhiệm vụ, trọng tâm công tác của Chính phủ trong năm 2020, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đề nghị, điều quan trọng nhất là vẫn phải tiếp tục đặt mục tiêu đạt được kết quả phát triển cao hơn năm 2019, bởi dừng lại thì cũng có nghĩa là đi thụt lùi.