Tóm xe khách vận chuyển 700 quả pháo lựu đạn

ANTĐ - Số pháo được “ngụy trang” lẫn với hàng hóa ký gửi, và được chuyển từ Lạng Sơn định vào tiêu thụ tại các tỉnh Tây Nguyên.

Ngày 19-12, Thượng tá Thành Kiên Trung, Phó trưởng Phòng CSĐT tội phạm về TTQLKT&CV Công an Hà Nội cho biết, CQĐT đã ra lệnh bắt khẩn cấp Lại Văn Bộ (SN 1980, ở Lục Ngạn, Bắc Giang) về hành vi buôn bán hàng cấm.

Số pháo lựu đạn bị thu giữ

​Trước đó, đêm 18-12, tại khu vực cầu Phù Đổng, huyện Gia Lâm, Hà Nội, tổ công tác Đội 7 - Phòng CSĐT tội phạm về TTQLKT&CV phối hợp với tổ kiểm tra tuyến Công an Hà Nội kiểm tra xe khách BKS 98H – 3999, phát hiện một thùng car-ton chứa 700 quả pháo nổ hình lựu đạn, tổng trọng lượng hơn 32kg.

Truy xét nóng, cơ quan Công an xác định số pháo trên là của Lại Văn Bộ. Bước đầu, Bộ khai nhận đã lên biên giới phía Bắc, mua số pháo nổ trên từ một đối tượng người Trung Quốc với giá 3 triệu đồng; dự kiến sẽ vận chuyển số pháo này vào Bình Phước bán lại với giá 14 triệu đồng.

Nguyên liệu thuốc bắc được vận chuyển về kho tạm giữ

Cũng trong ngày 19-12, lực lượng CSKT Công an Hà Nội phối hợp với Đội QLTT số 7, kiểm tra 2 kho hàng trong ga Giáp Bát, phát hiện 100 bao nguyên liệu thuốc Bắc (khoảng 4 tấn) và 34 thùng đồ chơi các loại do nước ngoài sản xuất. Toàn bộ số hàng này đều không có hoá đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Vụ việc đang được CQĐT tiếp tục điều tra làm rõ.