Tóm gọn chủ quán karaoke cùng dàn nữ nhân viên chuyên buôn bán ma túy

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Chỉ trong một thời gian ngắn theo dõi, ổ nhóm tội phạm mua bán ma túy trái phép “núp bóng” quán karaoke đã bị CAH Thạch Thất (Hà Nội) triệt phá. Đặc biệt, đối tượng cầm đầu là kẻ cộm cán, nhiều tiền án tiền sự và thủ đoạn tinh vi đối phó với cơ quan công an…
Các đối tượng bị bắt giữ

Các đối tượng bị bắt giữ

Quán karaoke đông khách

Qua công tác nắm tình hình trên địa bàn xã Thạch Hòa, CAH Thạch Thất phát hiện Lê Văn Vinh (tức Tú “cải”, SN 1983, trú tại xã Kim Quan) có biểu hiện mua bán trái phép chất ma túy. Lê Văn Vinh từng có 3 tiền án về các tội Cưỡng đoạt tài sản, Trộm cắp tài sản và phải thụ án gần 13 năm tù. Đầu năm 2018, Vinh chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương. Đến tháng 5-2019, đối tượng thuê nhà để mở quán karaoke mang tên Lucky tại thôn 3, xã Thạch Hòa, tập hợp toàn những thanh niên lêu lỏng để mua bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Để tạo dựng thanh thế, Lê Văn Vinh thường đăng ảnh đang cầm súng AK lên facebook nhằm “lấy số” và dằn mặt những đối thủ ngoài xã hội. Chính điều này cũng gây bức xúc trong dư luận nhân dân. Không chỉ vậy, ngoài đời, Vinh còn thường xuyên dọa dẫm những người khác.

Nhận thấy Vinh là đối tượng hình sự, vừa là đối tượng nghiện ma túy và mua bán trái phép chất ma túy, CAH Thạch Thất đã xác lập chuyên án, áp dụng đồng thời các biện pháp nghiệp vụ để đấu tranh. Với bản chất là kẻ lưu manh, Vinh nhận biết được sự chú ý của lực lượng công an nên đã lắp đặt hệ thống camera giám sát xung quanh quán karaoke của mình. Cẩn thận hơn, hắn còn lắp đặt dây thép gai trên các bức tường của quán rồi nối điện trực tiếp để sẵn sàng chống lại nếu bị truy bắt khi phạm pháp.

Quá trình theo dõi, trinh sát nắm được quy luật, khi các đối tượng nghiện muốn mua ma túy của Lê Văn Vinh thì phải liên hệ trước bằng điện thoại hoặc gọi qua ứng dụng Zalo, Facebook. Nếu thấy có từ 2 người trở lên đến mua thì Vinh sẽ từ chối giao dịch. Khi giao hàng, Vinh yêu cầu khách phải nhét tiền qua khe cổng, sau đó đối tượng sẽ ném ma túy ra ngoài hoặc đặt ở một vị trí nào đó rồi báo cho kẻ mua đến lấy. Trong nhiều phi vụ, khi rời khỏi “sào huyệt” đi bán ma túy ở địa bàn khác, Vinh thường sử dụng mô tô phân khối lớn chạy tốc độ cao đến một địa điểm cất giấu hàng trước, sau đó mới gọi cho khách. Chỉ khi nào người mua giao tiền thì Vinh cho biết vị trí cất giấu. Trung bình Vinh bán ma túy cho khoảng 15 - 20 đối tượng/ngày. Ban chuyên án cũng xác định được Vinh có 1 khẩu AK báng gấp, 1 khẩu súng cồn và 1 quả lựu đạn.

Các tang vật gồm ma túy và súng đạn bị thu giữ

Các tang vật gồm ma túy và súng đạn bị thu giữ

Phá án

Sau khi thu thập đầy đủ các tài liệu, chứng cứ, ngày 15-1-2021, Ban chuyên án quyết định bắt giữ Lê Văn Vinh và các đối tượng giúp sức trong việc mua bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Khám xét khẩn cấp quán karaoke Lucky, cơ quan công an đã thu giữ 1 khẩu súng dạng súng hơi, 2 dùi cui điện, 1 bình xịt hơi cay, 1 súng AK giả, 1 thanh kiếm giả và 32,647 gam ma túy các loại (gồm 26,302 gam Methamphetamine, 6,345 gam MDMA). Số ma túy nêu trên được đối tượng cất giấu rải rác ở nhiều nơi như tủ đựng quần áo, túi quần, túi áo, bàn uống nước tại tầng 2 và tầng 3, dưới các gốc cây trong khuôn viên quán.

Kiên trì đấu tranh, khai thác các đối tượng có liên quan, đến chiều 17-1-2021, Ban chuyên án đã thu giữ thêm được 1 súng tiểu liên AK (loại báng gấp), 1 hộp tiếp đạn AK, 6 viên đạn, 1 súng ổ xoay, 1 quả lựu đạn. Số vũ khí này được đối tượng Lê Văn Vinh cất giấu phía dưới mái tôn khu nhà ở của nhân viên quán karaoke Lucky. Căn cứ các tài liệu chứng cứ, Cơ quan Cảnh sát điều tra, CAH Thạch Thất đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 5 đối tượng trong đường đây mua bán, tổ chức sử dụng ma túy, tàng trữ súng đạn này, gồm: Lê Văn Vinh, Nguyễn Thị Thùy Dương (SN 1991), Tạ Thị Thùy Linh (SN 2003), Bùi Nhật Lệ (SN 2001) và Trần Thị Huệ (SN 2003) cùng tạm trú tại xã Thạch Hòa. Trong đó, các đối tượng Dương, Linh, Lệ, Huệ là các nhân viên hỗ trợ đắc lực cho Vinh. Thậm chí, khi khách có yêu cầu, Vinh sẽ điều nữ nhân viên phục vụ và sử dụng ma túy cùng khách. Những nữ nhân viên này quê quán đều ở các tỉnh miền núi được Vinh dụ về làm việc.

Thượng tá Trần Khải Hoàn - Trưởng CAH Thạch Thất cho biết: “Đây là một ổ nhóm tội phạm hoạt động tinh vi, kín kẽ, được điều hành bởi một kẻ có nhiều tiền án tiền sự, lọc lõi. Đối tượng có nhiều thủ đoạn tinh vi nhằm che giấu, đối phó với lực lượng công an. Hoạt động tội phạm của Vinh nằm giữa khu dân cư đông đúc, vì vậy quá trình phá án gặp rất nhiều khó khăn. Bài toán đặt ra đối với Ban chuyên án là làm sao phải bắt giữ đối tượng, thu được tang vật, nhưng phải đảm bảo tuyệt đối an toàn cho người dân xung quanh và không bị “bứt dây động rừng”. Bởi với bản tính của một kẻ liều lĩnh, có vũ khí “nóng”, đối tượng hoàn toàn có thể bắt giữ người dân làm con tin để thoát thân. Chính vì thế, các trinh sát đã dày công thu thập chứng cứ, chờ thời cơ để phá án”.

Kết quả đấu tranh chuyên án, bắt giữ Lê Văn Vinh và đồng bọn, thu giữ tang vật. Chiến công của CAH Thạch Thất đã được chính quyền địa phương và quần chúng nhân dân trên địa bàn ghi nhận, biểu dương.

Hoạt động tội phạm của Vinh nằm giữa khu dân cư đông đúc, vì vậy quá trình phá án gặp rất nhiều khó khăn. Bài toán đặt ra đối với Ban chuyên án là làm sao phải bắt giữ đối tượng, thu được tang vật, nhưng phải đảm bảo tuyệt đối an toàn cho người dân xung quanh và không bị “bứt dây động rừng”. Bởi với bản tính của một kẻ liều lĩnh, có vũ khí “nóng”, đối tượng hoàn toàn có thể bắt giữ người dân làm con tin để thoát thân. Chính vì thế, các trinh sát đã dày công thu thập chứng cứ, chờ thời cơ để phá án”.