Tội phạm có tổ chức có dấu hiệu phức tạp trở lại

ANTD.VN - Sáng nay, 21-9, tại phiên họp của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an thừa uỷ quyền của Thủ tướng Chính phủ đã trình bày dự thảo báo cáo tóm tắt về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2016.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành khẳng định, công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật từ đầu năm 2016 đến nay đạt kết quả tích cực, vượt chỉ tiêu Quốc hội đề ra một số lĩnh vực. Qua đó, góp phần giữ vững ổn định chính trị, bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, phục vụ có hiệu quả các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và đối ngoại của đất nước.

Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Thành báo cáo tại phiên họp

Cụ thể, từ đầu năm đến nay, lực lượng Công an đã khởi tố 58.911 vụ, 87.333 bị can; giảm 3,05% về số vụ và giảm 4,89% số bị can so với cùng kỳ năm 2015. Về tội phạm xâm phạm trật tự xã hội, đã phát hiện, khởi tố 35.592 vụ, 54.477 bị can, giảm 3,35% số vụ, 1,94% về số bị can. Số vụ phạm tội giết người, hiếp dâm, cướp tài sản, trộm cắp tài sản, lừa đảo chiếm đoạt tài sản… đều giảm.

Tuy nhiên, tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật ở một số địa bàn trọng điểm còn diễn biến phức tạp. Đặc biệt, “tội phạm có tổ chức, nhất là băng nhóm đâm thuê chém mướn, truy sát nhau, bảo kê, siết nợ, cá độ bóng đá… có dấu hiệu phức tạp trở lại” - Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành cho biết.

Theo đó, giết người do mâu thuẫn thù tức cá nhân bột phát xảy ra nhiều, các vụ giết người thân tăng cao; xảy ra một số vụ thanh thiếu niên giết người do ảnh hưởng từ trò chơi điện tử trên internet; mâu thuẫn trên mạng xã hội; hành vi chống người thi hành công vụ ngày càng manh động, liều lĩnh, xảy ra nhiều vụ vỡ tín dụng đen, thiệt hại hàng trăm tỷ đồng gây phức tạp về an ninh, trật tự…

Ngoài ra, lực lượng chức năng đã phát hiện và khởi tố điều tra 1.165 vụ, 1.794 bị can về tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế; 146 vụ, 360 bị can phạm tội về tham nhũng. Qua điều tra cho thấy hành vi các loại tội phạm này ngày càng tinh vi, nhất là trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, thuế, đầu tư công, quản lý sử dụng đất đai, giao thông, xây dựng cơ bản…

Bên cạnh đó, các lực lượng chức năng đã phát hiện, khởi tố điều tra 233 vụ; 263 bị can phạm tội về môi trường; phát hiện và khởi tố điều tra 164 vụ, 269 bị can phạm tội sử dụng công nghệ cao; phát hiện, khởi tố điều tra 13.201 vụ, 16.419 bị can phạm tội về ma tuý…