Tội lỗi trượt dài

(ANTĐ) - Trong khi những đối tượng có ý đồ xấu, lợi dụng nghề giúp việc để ra tay phạm pháp thì nhiều gia chủ lại rất chủ quan. Điều này thể hiện ở chỗ quá tin tưởng vào người giúp việc, hớ hênh trong việc cất giữ tài sản quý, không chấp hành quy định khai báo tạm trú, thậm chí còn không biết rõ lai lịch của người giúp việc.

Tội lỗi trượt dài

(ANTĐ) - Trong khi những đối tượng có ý đồ xấu, lợi dụng nghề giúp việc để ra tay phạm pháp thì nhiều gia chủ lại rất chủ quan. Điều này thể hiện ở chỗ quá tin tưởng vào người giúp việc, hớ hênh trong việc cất giữ tài sản quý, không chấp hành quy định khai báo tạm trú, thậm chí còn không biết rõ lai lịch của người giúp việc.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Thấy sơ hở là ra tay…

TAND quận Hoàn Kiếm vừa tuyên phạt Mai Thị Oanh (SN 1991) cùng Hoàng Thị Dân (SN 1993), đều trú ở xã Ngư Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa 18 và 4 tháng tù về tội trộm cắp tài sản. Theo truy tố, trước khi bị phát hiện và bắt giữ, Oanh cùng Dân được chị Lê Thị Văn Oanh (trú ở phố Hàng Điếu, Hoàn Kiếm) thuê giúp việc gia đình. Ngoài tiền công hàng tháng, 2 đối tượng còn được chị Văn Oanh nuôi ăn ở ngay tại nhà.

Đầu tháng 1-2011, trong lúc dọn phòng tầng 2, Oanh mở ngăn kéo tủ giường lấy trộm một chiếc lắc đeo tay bằng vàng trắng. Khoảng 1 tuần sau, Oanh lại lấy trộm của chủ nhà một chiếc nhẫn bạch kim. Lòng tham của người giúp việc này vẫn chưa dừng lại khi đã tự ý mở tủ, tiếp tục lấy cắp một dây chuyền vàng vào ngày 23-1-2011.

 Ngoài ra Oanh còn khai nhận, trước đó còn trộm của chị Văn Oanh 140.000 đồng, một chìa khóa cửa ra vào nhà và một chìa khóa xe máy Honda Spacy. Cũng khoảng đầu tháng 1-2011, Hoàng Thị Dân lén lấy trộm một dây chuyền kim loại màu trắng của chủ nhà. Khi bị sa thải, đối tượng đã mang theo dây chuyền về quê sử dụng. Theo định giá, tổng tài sản Oanh và Dân trộm cắp của chủ nhà là hơn 17,6 triệu đồng.

Cách đây chưa lâu, TAND TP Hồ Chí Minh cũng đã xử phạt Lê Thị Thái (SN 1980, trú ở Bình Lục, Hà Nam) 18 năm tù giam về tội giết người và cướp tài sản. Hồ sơ vụ án thể hiện, Thái vốn từ quê nhà vào TP Hồ Chí Minh học. Trong thời gian ở trọ, đối tượng đã lén lấy cắp giấy tờ tùy thân của một người bạn, rồi ra trung tâm tìm việc làm đăng ký.

Sau ít ngày chờ đợi, đối tượng được bố trí đến giúp việc cho một gia đình giàu có ở một quận trung tâm thành phố. Lợi dụng sơ hở của chủ nhà, Thái đã cuỗm gọn 5.500USD, 1.700SGD, 3.000 Đài tệ và nhiều tài sản quý giá khác. Sau khi bỏ trốn về quê, đối tượng lại quay vào TP Hồ Chí Minh để gây án tiếp. Rạng sáng hôm sau, trong lúc bà N.T.T (ở xã Bình Khánh, huyện Cần Giờ) ngủ say, Thái đã dùng đá đập vào đầu nạn nhân. Bị bà T truy hô, đối tượng tiếp tục cầm dao đâm vào mặt, vào người bà chủ, gây thương tích 6% sức khỏe. Sau đó, Thái giật lấy dây chuyền, tháo nhẫn và đôi hoa tai trên người bà T.

Thận trọng khi tìm người giúp việc

Nhìn lại những vụ án mà thủ phạm là người giúp việc trong thời gian gần đây có thể thấy rõ, hầu hết các vụ việc đều rơi vào loại tội phạm trộm cắp tài sản. Nhìn nhận hiện tượng người giúp việc gây án, luật sư Nguyễn Quang Tiến (Công ty Luật Bảo Thiên - Đoàn Luật sư TP Hà Nội) cho rằng, cuộc sống hiện đại, giúp việc là một nghề kiếm sống chân chính và cũng là nhu cầu thiết yếu của nhiều gia đình.

 Hầu hết người giúp việc đều có hoàn cảnh khó khăn về kinh tế, ít hiểu biết pháp luật và coi nghề người giúp việc chỉ mang tính tạm bợ, thời vụ. Do đó, khi gặp phải những bức bách về tiền bạc, một số trường hợp sẵn sàng vi phạm đạo đức. Đó cũng chính là lý do khiến tòa án luôn mở lượng khoan hồng đối với một số trường hợp phạm tội ít nghiêm trọng và phạm tội có tính cơ hội.

Cũng theo luật sư Tiến, để phòng ngừa đối tượng phạm tội là người giúp việc, ngoài đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật thì các gia đình thuê người giúp việc phải biết tự khắc phục những hạn chế của mình và nâng cao tinh thần cảnh giác. Đặc biệt, Nhà nước cần sớm ban hành một hành lang pháp lý đối với “nghề nghiệp” mới mẻ này.             

          Trịnh Tuyến