Tô thắm thêm truyền thống vẻ vang của Công an Thủ đô

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Sáng nay (9-3), CATP Hà Nội đã tổ chức Lễ khai giảng khóa huấn luyện chiến sĩ nghĩa vụ tham gia CAND năm 2021. Thiếu tướng Đào Thanh Hải - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP Hà Nội dự và chỉ đạo buổi lễ.
Thiếu tướng Đào Thanh Hải - Phó Giám đốc CATP Hà Nội dự và phát biểu tại lễ khai giảng khóa huấn luyện chiến sĩ nghĩa vụ tham gia CAND năm 2021

Thiếu tướng Đào Thanh Hải - Phó Giám đốc CATP Hà Nội dự và phát biểu tại lễ khai giảng khóa huấn luyện chiến sĩ nghĩa vụ tham gia CAND năm 2021

Thực hiện Nghị định của Chính phủ và Luật Công an nhân dân năm 2018 về việc thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND, Hội đồng tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND năm 2021 của CATP Hà Nội đã tuyển chọn được 794 công dân ưu tú, đủ điều kiện được tuyển chọn theo quy định.

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Đào Thanh Hải - Phó giám đốc CATP ghi nhận và biểu dương các đơn vị chức năng CATP đã làm tốt công tác tuyển chọn. Đồng thời, đồng chí Phó giám đốc cũng biểu dương 794 chiến sĩ nghĩa vụ đã nghiêm chỉnh chấp hành lệnh gọi tuyển quân.

Thiếu tướng Đào Thanh Hải cho biết, khóa huấn luyện chiến sĩ nghĩa vụ năm 2021 rất đặc biệt, tuyển chọn số lượng lớn chiến sĩ nghĩa vụ (gấp 3 lần mọi năm) trong điều kiện dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, cơ sở vật chất còn nhiều khó khăn thiếu thốn, việc tổ chức huấn luyện diễn ra tại 2 địa điểm. Tuy nhiên, đến giờ phút này tất cả mọi việc đã được sẵn sàng.

Thiếu tướng Đào Thanh Hải tặng hoa động viên chiến sĩ thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND năm 2021

Thiếu tướng Đào Thanh Hải tặng hoa động viên chiến sĩ thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND năm 2021

Quán triệt mục đích, yêu cầu chương trình huấn luyện của Bộ Công an và CATP Hà Nội trong tổ chức huấn luyện các chiến sĩ mới năm 2021, Thiếu tướng Đào Thanh Hải yêu cầu Trung tâm Huấn luyện và BDNV cũng như các đơn vị nghiệp vụ của CATP phải luôn coi trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, động viên cán bộ làm công tác quản lý, giảng dạy luôn nêu cao tinh thần khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ khóa huấn luyện như cần tạo môi trường học tập, huấn luyện tốt để chiến sĩ mới phát huy được năng lực; tổ chức huấn luyện phải đảm bảo đúng nội dung, chương trình; thực hiện tốt công tác quản lý giáo dục chiến sĩ; phối hợp với các đơn vị chức năng CATP thực hiện tốt chế độ chính sách với cán bộ, chiến sĩ theo đúng quy định của Bộ Công an và CATP...

Bên cạnh đó, cần tạo môi trường học tập, huấn luyện tốt để các chiến sĩ mới phát huy được năng lực, tính tự giác trong học tập, đạt được kết quả cao trong khóa huấn luyện cũng như được thử thách, tôi luyện trở thành những chiến sĩ có bản lĩnh vững vàng, trưởng thành về nhiều mặt.

Thượng tá Nguyễn Ngọc Xê - Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và BDNV của CATP tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Giám đốc CATP

Thượng tá Nguyễn Ngọc Xê - Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và BDNV của CATP tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Giám đốc CATP

Đối với các chiến sĩ nghĩa vụ, đồng chí Phó Giám đốc CATP cũng yêu cầu để có kết quả huấn luyện tốt, các chiến sĩ cần tích cực rèn luyện, tu dưỡng, học tập phấn đấu vượt lên tự hoàn thiện mình, phát huy sức trẻ, tinh thần xung kích của thanh niên, hăng hái thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của khóa huấn luyện, nhiệt tình tham gia các phong trào thi đua do CATP và Trung tâm phát động…

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó giám đốc CATP, Thượng tá Nguyễn Ngọc Xê, Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và BDNV CATP cho biết, được CATP giao nhiệm vụ quản lý và huấn luyện chiến sĩ mới năm 2021, Trung tâm huấn luyện và BDNV sẽ nỗ lực phấn đấu, khắc phục những khó khăn để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao về chất lượng đào tạo, huấn luyện cho chiến sĩ nghĩa vụ năm 2021.

Học viên Nguyễn Hoàng Nam vinh dự thay mặt cho 794 chiến sĩ nghĩa vụ năm 2021 phát biểu tại lễ khai giảng khóa huấn luyện

Học viên Nguyễn Hoàng Nam vinh dự thay mặt cho 794 chiến sĩ nghĩa vụ năm 2021 phát biểu tại lễ khai giảng khóa huấn luyện

“Đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị từ chương trình huấn luyện đến cơ sở vật chất đã sẵn sàng để đón nhận và tổ chức huấn luyện chiến sĩ mới. Trung tâm luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, đảm bảo thực hiện tốt các nội dung, chương trình, kế hoạch huấn luyện đề ra”, Thượng tá Nguyễn Ngọc Xê cho biết.

Vinh dự đại diện cho 794 chiến sĩ nghĩa vụ năm 2021, học viên Nguyễn Hoàng Nam chia sẻ, được thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND năm 2021 là niềm vinh dự, tự hào cho mỗi cá nhân của 794 chiến sĩ nghĩa vụ và đây cũng chính là sự quan tâm của các lãnh đạo, các đơn vị chức năng trong CATP. Vì vậy, để xứng đáng với sự quan tâm đặc biệt đó, đồng thời phát huy truyền thống của Công an Thủ đô, bên cạnh việc khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác huấn luyện, toàn bộ các chiến sĩ nghĩa vụ được tuyển chọn trong đợt này sẽ thực hiện tốt các nội dung huấn luyện; Quyết tâm phấn đấu trong khóa huấn luyện có nhiều cá nhân đạt được thành tích xuất sắc trong học tập và rèn luyện, góp phần nhỏ bé của mình để tô thắm thêm truyền thống vẻ vang của Công an Thủ đô anh hùng.