[Tin nhanh tối 30-9-2020] Trưởng cửa hàng xăng dầu “ôm” tiền tỉ đi đánh bạc

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống tối 30-9-2020 gồm các nội dung chính sau: Trưởng cửa hàng xăng dầu “ôm” tiền tỉ đi đánh bạc; Khởi tố kẻ dùng gậy đánh vợ cũ dã man; Bắt “ông trùm” đòi nợ thuê kiểu “khủng bố”; Lừa “chạy” chế độ thương binh, chiếm đoạt hơn 2,3 tỷ đồng; Ấn Độ thử thành công tên lửa siêu thanh BrahMos tầm bắn 400km; Máy bay chiến đấu Mỹ rơi sau khi va chạm với máy bay tiếp liệu.

Trưởng cửa hàng xăng dầu “ôm” tiền tỉ đi đánh bạc

Ngày 30-9, TAND tỉnh An Giang mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Phước (48 tuổi, trú tại huyện Phú Tân, An Giang) 20 năm tù về tội tham ô tài sản.

"Rút ruột" cửa hàng xăng dầu hơn 1,6 tỷ đồng, Phước đem đi đánh bạc nhưng thua hết

"Rút ruột" cửa hàng xăng dầu hơn 1,6 tỷ đồng, Phước đem đi đánh bạc nhưng thua hết

Từ năm 2009, Nguyễn Văn Phước làm Trưởng cửa hàng xăng dầu Châu Đốc trực thuộc Công ty xăng dầu An Giang. Từ tháng 1 đến tháng 3-2013, Phước đã tự ý giữ lại tiền thu bán hàng rồi sửa đổi dữ liệu hàng hóa. Tổng cộng, Phước đã chiếm đoạt hơn 1,6 tỉ đồng mang sang Campuchia đánh bạc và thua hết.

Đến 5-3-2019, Công ty xăng dầu An Giang đột xuất kiểm tra việc nhập, xuất hàng thì phát hiện hành vi tham ô của Phước.

Khởi tố kẻ dùng gậy đánh vợ cũ dã man

Ngày 30-9, Cơ quan CSĐT Công an TP Tuy Hòa (Phú Yên) đã ra quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh tạm giam đối với Vũ Văn Hùng (SN 1958, hộ khẩu Hà Nội, đăng ký tạm trú tại 138 Nguyễn Công Trứ, phường 4, TP Tuy Hòa) về tội cố ý gây thương tích.

Hùng dùng gậy dài 1m đánh nhiều lần vào người vợ cũ

Hùng dùng gậy dài 1m đánh nhiều lần vào người vợ cũ

Kết quả điều tra xác định, khoảng 14h ngày 22-9, Vũ Văn Hùng đến nhà gặp vợ cũ là bà Nguyễn Thị Q. (SN 1958) để nói chuyện thì xảy ra mâu thuẫn. Do bực tức, ông Hùng cầm khúc gỗ dài 1m đánh vợ làm bà Q. bị thương, tỉ lệ tổn thương 32%. Cơ quan công an xác định, đối tượng gây án có tính chất côn đồ, dã man, gây dư luận xấu trong nhân dân.

Bắt “ông trùm” đòi nợ thuê kiểu “khủng bố”

Bùi Công Hiếu (sinh năm 1984, quê Hải Phòng) ngày 30-9 đã bị Phòng Cảnh sát hình sự CATP.HCM khởi tố, bắt tạm giam về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Là Giám đốc Công ty TNHH dịch vụ thu hồi nợ Thái Dương, Hiếu chỉ đạo đàn em liên tục đến nhà nạn nhân chốt cửa, tạt sơn vào nhà để uy hiếp và khủng bố tinh thần. Hiếu tuyển dụng các đối tượng có tiền án, tiền sự để hoạt động thu hồi nợ. Tất cả các hợp đồng đòi nợ thuê, Hiếu hưởng lợi từ 30 đến 50%.

Sau khi tung tin đã trốn sang Campuchia, Hiếu cùng 3 đàn em khác đang ẩn náu trong một khách sạn ở quận 1 thì bị các trinh sát ập vào bắt giữ khi đang phê ma túy.

Lừa “chạy” chế độ thương binh, chiếm đoạt hơn 2,3 tỷ đồng

Tự giới thiệu có người quen ở Bộ Quốc phòng, có thể làm được hồ sơ chính sách các chế độ: chất độc màu da cam, thương bệnh binh, liệt sỹ..., Bùi Xuân Dư (SN 1953, quê tỉnh Hải Dương) nhận hồ sơ của gần 100 trường hợp, qua đó chiếm đoạt gần 2,3 tỷ đồng.

Đối tượng Bùi Xuân Dư tại cơ quan công an

Đối tượng Bùi Xuân Dư tại cơ quan công an

Theo cơ quan công an, Dư đưa ra mức phí cụ thể làm chế độ nâng hạng thương binh, trợ cấp thân nhân liệt sỹ, chế độ thương bệnh binh là 30 triệu đồng; hưởng chế độ chất độc da cam, trợ cấp mất sức là 25 triệu đồng… Thời gian làm thủ tục từ 6-18 tháng, nếu không làm được sẽ hoàn trả tiền và hồ sơ. Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Hải Dương vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Dư về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Ấn Độ thử thành công tên lửa siêu thanh BrahMos tầm bắn 400km

Theo ANI, Ấn Độ đã bắn thử thành công tên lửa hành trình siêu thanh BrahMos tầm bắn mở rộng có thể tấn công mục tiêu ở khoảng cách hơn 400 km. Cuộc thử nghiệm được thực hiện theo chương trình PJ-10 của Tổ chức nghiên cứu và phát triển quốc phòng Ấn Độ, trong đó có sử dụng động cơ sản xuất tại Ấn Độ.

Hải quân Ấn Độ đã bắt đầu đưa vào sử dụng tên lửa Brahmos từ năm 2005. Theo các nguồn tin, tất cả các tàu được đóng trong tương lai và các tàu nâng cấp sẽ được trang bị tên lửa này. Lục quân Ấn Độ cũng đã được trang bị 3 trung đoàn tên lửa hành trình siêu thanh Brahmos.

Máy bay chiến đấu Mỹ rơi sau khi va chạm với máy bay tiếp liệu

Một đơn vị lính thủy đánh bộ Mỹ cho biết, một máy bay chiến đấu F-35B của Không quân Mỹ đã rơi sau khi va chạm với một máy bay tiếp liệu trên không ngày 29-9-2020.

Phi công lái máy bay F-35B đã kịp thoát ra khỏi máy bay và đang được điều trị

Phi công lái máy bay F-35B đã kịp thoát ra khỏi máy bay và đang được điều trị

Vụ việc xảy ra tại hạt Imperial, bang California ở độ cao khoảng 1.600m khi chiếc F-35B tiến gần với máy bay KC-130J để nhận nhiên liệu. Hậu quả là máy bay F-35B đã bị rơi.

Sau khi vụ việc xảy ra, máy bay KC-130J đã quay trở lại sân bay Thermal và toàn bộ phi hành đoàn đều an toàn.