[Tin nhanh tối 30-6-2021] Kê biên 9 thửa đất của vợ chồng Đường “Nhuệ”

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -   Bản tin nhanh An ninh đời sống tối 30-6-2021 gồm các nội dung chính sau: Bắt giam nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương; Lê Dũng Vova bị bắt theo lệnh truy nã; Kê biên 9 thửa đất của vợ chồng Đường “Nhuệ”; Khởi tố hình sự liên quan vụ nhét giẻ vào mồm cháu bé mầm non; Bé trai Đài Loan tử vong sau khi bị vật 27 lần trong lớp judo; Các đại sứ Liên minh châu Âu nhất trí gia hạn trừng phạt Nga.

Bắt giam nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương

Ngày 30-6, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an đã khởi tố, bắt tạm giam ông Trần Thanh Liêm - nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương cùng 5 bị can khác về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí”. Lực lượng chức năng đã hoàn thành việc khám xét nhà riêng và nơi làm việc của 6 bị can trong buổi sáng, thu giữ nhiều tài liệu.

Việc này diễn ra trong quá trình mở rộng điều tra vụ án liên quan đến sai phạm khi chuyển nhượng 43 ha đất mặt tiền đường Phạm Ngọc Thạch và đường Võ Văn Kiệt, gần Trung tâm hành chính tỉnh Bình Dương (vị trí đắc địa bậc nhất tỉnh này) cho tư nhân, gây thiệt hại 126 tỷ đồng.

Lê Dũng Vova bị bắt theo lệnh truy nã

Lê Văn Dũng (51 tuổi, còn gọi là Lê Dũng Vova, trú tại phường Hà Cầu, quận Hà Đông, TP Hà Nội) đã bị bắt giữ vào sáng 30-6, khi đang trốn tại nhà người quen ở xã Phương Tú, huyện Ứng Hòa, TP Hà Nội. Thời điểm bị bắt giữ, bị can không chống cự.

Quyết định Truy nã đặc biệt đối với Lê Văn Dũng (Lê Dũng Vova)
Quyết định Truy nã đặc biệt đối với Lê Văn Dũng (Lê Dũng Vova)

Cách đây hơn một tháng, Công an TP Hà Nội ra quyết định khởi tố bị can đối với ông Dũng về tội làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước. Tuy nhiên, khi cơ quan công an thực hiện lện bắt tạm giam và khám xét nơi ở thì ông Dũng bỏ trốn. Do đó, ông Dũng bị phát lệnh truy nã đặc biệt về tội danh đã nêu.

Kê biên 9 thửa đất của vợ chồng Đường “Nhuệ”

Ngày 30-6, Viện KSND tỉnh Thái Bình đã ban hành cáo trạng truy tố vợ chồng Nguyễn Xuân Đường (tức Đường “Nhuệ”) cùng đồng phạm trong vụ ăn chặn tiền hỏa táng. Theo cáo trạng, Đường “Nhuệ” tự xưng là chủ tịch Hiệp hội tang lễ Thái Bình, dùng nhiều thủ đoạn đe dọa, ép buộc 25 chủ cơ sở dịch vụ tang lễ trên địa bàn tỉnh phải đóng 500.000 đồng/ca hỏa táng. Tổng số tiền mà Đường chiếm đoạt của những người bị hại là hơn 2,4 tỉ đồng.

Đường ‘Nhuệ’ cùng đồng phạm bị truy tố vụ ăn chặn tiền hỏa táng

Đường ‘Nhuệ’ cùng đồng phạm bị truy tố vụ ăn chặn tiền hỏa táng

Cơ quan tố tụng đã kê biên 9 thửa đất của cặp vợ chồng này để phục vụ việc bồi thường dân sự cho số tiền mà vợ chồng Đường “Nhuệ” và đàn em đã chiếm đoạt trong vụ án trên.

Khởi tố hình sự liên quan vụ nhét giẻ vào mồm cháu bé mầm non

Ngày 30-6, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình, đã khởi tố vụ án hình sự “Hành hạ người khác” xảy ra tại Lớp mầm non độc lập Sao Việt (địa chỉ tại số nhà 56, đường Trần Thủ Độ, phường Tiền Phong, TP Thái Bình).

Theo đơn tố giác của chị Bùi Thị Ngân (sinh năm 1993) về việc con trai là cháu H.N.N (sinh năm 2020) bị bạo hành khi gửi tại Lớp mầm non Sao Việt, cơ quan công an xác định đối tượng chính là Lê Thị Lành (sinh năm 2002, ở huyện Tiền Hải, là em ruột của chủ cơ sở). Lành khai nhận, ngày 6-4, trong quá trình trợ giúp trông trẻ, do cháu N khóc nhiều, Lành đã dùng khăn vải nhét vào miệng và giữ chân tay cháu N, không cho cháu khóc tiếp.

Bé trai Đài Loan tử vong sau khi bị vật 27 lần trong lớp judo

Một cậu bé 7 tuổi tại thành phố Đài Trung, Đài Loan (Trung Quốc) đã tử vong sau 2 tháng hôn mê. Trong một lớp học judo vào tháng 4-2021, cậu bé bị huấn luyện viên judo và các bạn học vật liên tục xuống sàn 27 lần. Khi nhập viện, cậu bé họ Hoàng bị xuất huyết não, suy hô hấp và suy đa tạng.

Huấn luyện viên yêu cầu cậu bé đứng dậy và ngăn các bạn học giúp cậu

Huấn luyện viên yêu cầu cậu bé đứng dậy và ngăn các bạn học giúp cậu

Huấn luyện viên judo đã bị truy tố vào đầu tháng 6 với tội danh. Sau cái chết của nạn nhân, các công tố viên đã thay đổi tội danh của huấn luyện viên thành “tấn công thể chất gây tử vong”. Nếu bị kết tội, ông sẽ phải đối mặt với mức án từ 7 năm tù cho tới chung thân.

Các đại sứ Liên minh châu Âu nhất trí gia hạn trừng phạt Nga

Ngày 30-6, nhóm đại sứ các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) nhất trí kéo dài các biện pháp trừng phạt kinh tế trên diện rộng nhằm vào Nga vốn được áp dụng từ năm 2014 sau khi nước này sáp nhập Crimea. Theo đó, các biện pháp trừng phạt gia hạn thêm 6 tháng, tức là tới cuối tháng 1-2022, nhằm vào các lĩnh vực quan trọng tại Nga như ngân hàng, năng lượng và quốc phòng.

Quyết định này sẽ được đưa ra thảo luận và ký thông qua tại cuộc họp của các Ngoại trưởng EU vào ngày 12-7 tới. Cuối tuần trước, các lãnh đạo EU đã bác bỏ đề xuất của Pháp và Đức về việc khởi động lại các cuộc gặp với Tổng thống Nga Vladimir Putin vốn bị gián đoạn từ năm 2014.