[Tin nhanh tối 27-10-2020] Đau lòng tìm thấy thi thể nữ sinh Học viện Ngân hàng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống tối 27-10-2020 gồm các nội dung chính sau: Đóng cửa 5 sân bay từ 18h chiều 27-10 vì siêu bão; Truy tìm 3 người Trung Quốc trốn khỏi khu cách ly; Đau lòng tìm thấy thi thể nữ sinh Học viện Ngân hàng; 5 lần dùng vàng phủ lõi bạc lừa hiệu vàng; Philippines điều tra tham nhũng trong các cơ quan Nhà nước; Nổ bom kinh hoàng tại trường Hồi giáo ở Pakistan.

Đóng cửa 5 sân bay từ 18h chiều 27-10 vì siêu bão

Siêu bão số 9 (Molave) được xác định là cơn bão nhắm vào miền Trung nguy hiểm nhất trong 20 năm trở lại đây. Trước tình hình đó, Cục Hàng không Việt Nam quyết định dừng tất cả các hoạt động khai thác các sân bay Chu Lai, Phù Cát, Đà Nẵng, Tuy Hòa từ 18h chiều 27-10; riêng sân bay Pleiku đóng cửa từ 21h cùng ngày.

Các hãng hàng không đã thông báo điều chỉnh kế hoạch khai thác trong các ngày 27 và 28-10 do ảnh hưởng của bão số 9

Các hãng hàng không đã thông báo điều chỉnh kế hoạch khai thác trong các ngày 27 và 28-10 do ảnh hưởng của bão số 9

Trước đó, để đảm bảo an toàn hoạt động bay, an toàn cho người và tài sản tại các cảng hàng không, sân bay, Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu các cơ quan, đơn vị tổ chức trực 24/24h. Các cảng vụ, các cảng hàng không, cơ quan khí tượng hàng không… được yêu cầu theo dõi liên tục diễn biến ảnh hưởng của bão để có thể đề xuất bổ sung.

Truy tìm 3 người Trung Quốc trốn khỏi khu cách ly

Công an tỉnh Đồng Tháp cùng lực lượng chức năng địa phương đang truy tìm 3 người mang quốc tịch Trung Quốc bỏ trốn khỏi khu cách ly tập trung tại Trung tâm hành chính (cũ) huyện Hồng Ngự.

Hôm 6-10, những người này nhập cảnh trái phép vào tỉnh Đồng Tháp nên được đưa đến khu cách ly tập trung. Đến ngày 16-10, cả 3 người này đã bỏ trốn khi chưa hoàn thành thời gian cách ly theo quy định. Những người này có kết quả xét nghiệm lần 1 âm tính với SARS-CoV-2. Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp đã phát đi thông báo khẩn để các đơn vị liên quan rà soát.

Đau lòng tìm thấy thi thể nữ sinh Học viện Ngân hàng

12h30 trưa 27-10, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể em Trần Thuý Hiền (SN 2002, sinh viên năm nhất Học viện Ngân hàng, trú tại xã Nguyễn Trãi, huyện Thường Tín, Hà Nội) trên sông Nhuệ.

Thi thể nữ sinh được tìm thấy ở địa điểm cách nơi em bị sát hại khoảng 4km

Thi thể nữ sinh được tìm thấy ở địa điểm cách nơi em bị sát hại khoảng 4km

Trước đó, gia đình trình báo em Hiền mất tích từ tối 23-10. Qua điều tra, Công an TP Hà Nội đã xác định được 2 nghi phạm liên quan là Nguyễn Xuân Trung (35 tuổi, trú xã Văn Phú) và Nguyễn Văn Quân (37 tuổi, trú xã Quất Động, huyện Thường Tín); cả 2 đều là đối tượng nghiện ma túy. Đối tượng Quân đang bỏ trốn, còn Trung đã bị tạm giữ.

Trung khai, hôm đó thấy em Hiền đang đứng nghe điện thoại, 2 đối tượng đã bàn nhau cướp điện thoại của nữ sinh. Chính Trung đã ra tay sát hại, đẩy nạn nhân xuống sông để cướp tài sản.

5 lần dùng vàng phủ lõi bạc lừa hiệu vàng

Công an quận Bình Tân, TP.HCM đang tạm giữ hình sự Dương Thị Bích Liên (SN 1986, quê An Giang) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trưa 17-10, Liên đem một sợi dây chuyền vàng và một vòng đeo tay đến hiệu vàng D.P (đường An Dương Vương, quận Bình Tân) và ra giá cầm cố 67 triệu đồng. Do nghi ngờ vàng giả nên chủ tiệm vàng nhanh chóng báo công an.

Đến lần thứ 5 Liên cầm vàng "dỏm" đến hiệu vàng thì bị phát hiện

Đến lần thứ 5 Liên cầm vàng "dỏm" đến hiệu vàng thì bị phát hiện

Liên khai nhận, thường cùng với Đặng Văn Quý (SN 1987, cùng quê An Giang) dùng trang sức lõi bạc phủ vàng đem cầm cố để chiếm đoạt tài sản. Từ tháng 9 đến nay, cặp đôi đã 4 lần bán vàng kém chất lượng cho cửa hiệu D.P, lừa được tổng cộng 134 triệu đồng.

Philippines điều tra tham nhũng trong các cơ quan Nhà nước

Ngày 27-10, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte cho biết ông đã chỉ thị Bộ Tư pháp nước này xúc tiến điều tra sâu rộng về tình trạng tham nhũng tại tất cả các cơ quan Nhà nước từ nay cho đến hết nhiệm kỳ tổng thống của ông vào năm 2022. Bộ trên có quyền quyết định tiến hành điều tra đối với những cáo buộc nào và phối hợp với các cơ quan hữu quan.

Tổng thống Duterte không được tranh cử tái nhiệm, song giới chuyên gia cho rằng việc ông hoàn thành cam kết chống tham nhũng có thể giúp tăng cơ hội đắc cử cho người được ông lựa chọn kế nhiệm trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2022.

Nổ bom kinh hoàng tại trường Hồi giáo ở Pakistan

Ít nhất 7 người đã thiệt mạng, trong đó có trẻ em, và 120 người bị thương trong một vụ nổ bom tại một trường Hồi giáo ở thành phố Peshawar, miền Bắc Pakistan ngày 27-10.

Cảnh sát Pakistan khám nghiệm hiện trường vụ nổ ngày 27-10

Cảnh sát Pakistan khám nghiệm hiện trường vụ nổ ngày 27-10

Cảnh sát địa phương cho biết vụ nổ xảy ra tại một lớp học kinh Koran. Đối tượng chưa rõ danh tính giấu chất nổ bên trong một túi nylon.

Thành phố Peshawar, thủ phủ của tỉnh Khyber Pakhtunkhwa, Pakistan, nằm gần biên giới với nước láng giềng Afghanistan, từ lâu đã bị hứng chịu các vụ bạo lực cực đoan.