[Tin nhanh tối 13-11-2020] Chồng sát hại vợ khi làm thủ tục ly hôn rồi tự tử

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

ANTD.VN - Bản tin nhanh An ninh đời sống tối 13-11-2020 gồm các nội dung chính sau: 3 người nhập cảnh từ Pháp về mắc Covid-19; Huấn “hoa hồng” bị phạt 7,5 triệu đồng do làm giả bản tin của Chuyển động 24h; Chồng sát hại vợ khi làm thủ tục ly hôn rồi tự tử; Tạm giam đối tượng lừa đảo tuyển người lao động sang Canada; Bầu cử ở Myanmar - Đảng cầm quyền của bà Aung San Kyi chiến thắng; Kẻ giết người hàng loạt tại Anh chết vì mắc Covid-19.

3 người nhập cảnh từ Pháp về mắc Covid-19

Chiều ngày 13-11, theo thông tin từ Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 đã có thêm 3 ca mới mắc Covid-19. Ba ca mắc mới là mẹ con, có địa chỉ tại phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, Hà Nội. Sau khi nhập cảnh từ Pháp về sân bay Tân Sơn Nhất trên chuyến bay VN5010, ba người đã được cách ly ngay tại TP.HCM. Kết quả xét nghiệm ngày 12-11 của ba người là dương tính với Covid-19. Hiện, 3 bệnh nhân đã được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến Củ Chi, TP.HCM.

Huấn “hoa hồng” bị phạt 7,5 triệu đồng do làm giả bản tin của Chuyển động 24h

Huấn "hoa hồng" tại cơ quan công an (Nguồn: VTV)

Huấn "hoa hồng" tại cơ quan công an (Nguồn: VTV)

Bùi Xuân Huấn (Huấn “hoa hồng") vừa bị phạt 7,5 triệu đồng do làm giả bản tin của VTV và đăng tải trên Facebook. Đây là lần vi phạm và bị xử phạt hành chính thứ 3 của Huấn “hoa hồng”, sau 2 lần bị xử phạt do vu khống người sử dụng ma túy và xuất bản sách lậu.

Trước đó vào ngày 23-10, tài khoản Facebook có tên Huấn “hoa hồng” đã đăng video với tiêu đề “Các nghệ sĩ chung tay ủng hộ đồng bào lũ lụt miền Trung” có logo của VTV. Đây là phóng sự của chương trình “Chuyển động 24h”, tuy nhiên đã bị chỉnh sửa và lồng ghép với hình ảnh làm từ thiện của Huấn “hoa hồng”. Làm việc tại cơ quan chức năng, Huấn “hoa hồng” đã thừa nhận về hành vi vi phạm của mình, gỡ video xuống và cam kết tuân thủ đúng quy định của pháp luật.

Chồng sát hại vợ khi làm thủ tục ly hôn rồi tự tử

Ngày 13-11, Công an tỉnh Đồng Nai đang tiến hành điều tra vụ án chồng đâm chết vợ sau đó tự tử tại xã Giang Điền, huyện Trảng Bom.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, anh N.D.H (33 tuổi) và chị H.T.A.T (28 tuổi) là vợ chồng và có ba con nhỏ. Do những mâu thuẫn trong cuộc hôn nhân nên chị T đã bế con gái về nhà bố mẹ ở. Đến ngày 12-11, chị T về làm thủ tục ly hôn với chồng thì xảy ra cãi vã. Anh H cầm dao và định đâm chị T nhưng được mọi người can ngăn. Sau đó, anh T đã khóa cửa, nhốt vợ trong nhà và dùng kéo đâm nhiều nhát vào người chị H, khiến chị tử vong tại chỗ. Sau khi gây án, anh T đã dùng kéo đâm vào người rồi treo cổ.

Tạm giam đối tượng lừa đảo tuyển người lao động sang Canada

Đối tượng Trần Thị Quyên (Nguồn: Dân Trí)

Đối tượng Trần Thị Quyên (Nguồn: Dân Trí)

Ngày 13-11, Công an tỉnh Quảng Bình thông tin đã bắt giữ và ra quyết định tạm giam 4 tháng đối với Trần Thị Quyên (33 tuổi, trú tại huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai) về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Trong khoảng thời gian từ tháng 10-2016 đến năm 2019, với cách thức giả danh là Phó phòng kế toán của Đại học Bình Dương nhằm mục đích tuyển người đi xuất khẩu lao động tại Canada, Quyên đã chiếm đoạt hơn 1,1 tỷ đồng của 3 người cư trú tại tỉnh Quảng Bình.

Sau khi nhận được đơn tố cáo của các nạn nhân, cơ quan công an đã vào cuộc, và đến tháng 3-2020, đã ra lệnh truy nã đối tượng Quyên.

Bầu cử ở Myanmar- Đảng cầm quyền của bà Aung San Kyi chiến thắng

Bà Aung San Kyi

Bà Aung San Kyi

Ngày 13-11, đảng cầm quyền của bà Aung San Kyi đã giành đủ số ghế quốc hội để thành lập chính phủ tiếp theo. Mặc dù chưa có kết quả chính thức nhưng đến sáng 13-11, ít nhất 346 trong số 476 ghế quốc hội đã được đảng Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ (NLD) của bà chiếm giữ. Kết quả cuộc bầu cử tính đến 13-11 cho thấy sức lan tỏa của bà Aung San Kyi tại quê nhà. Đồng thời, NLD cũng khẳng định mong muốn của đảng này về số lượng ghế sẽ vượt qua số ghế giành được ở quốc hội năm 2015.

Kẻ giết người hàng loạt tại Anh chết vì mắc Covid-19

Ngày 13-11, Peter Sutcliffe, kẻ giết người hàng loạt đã chết vì mắc Covid-19 trong bệnh viện Đại học North Durham, cách nhà tù Frankland 5km, nơi hắn đang thụ án chung thân.

Từ cuối những năm 1970, Peter Sutcliffe đã giết 13 phụ nữ khắp miền Bắc nước Anh. Các nạn nhân nằm trong khoảng 16 đến 47 tuổi. Tuy nhiên, hắn nhiều lần được thả ra khi các sĩ quan thẩm vấn liên tục bỏ sót manh mối. Lời thú tội chỉ được Sutcliffe thú nhận khi đứng trước vợ là Sonia và kéo dài 24 giờ. Sutcliffe bị đưa ra xét xử vào tháng 5-1981 tại tòa án hình sự Old Bailey (London) với mức án tù chung thân.