[Tin nhanh tối 11-11-2020] Chuyên gia nước ngoài giấu tiền ăn trộm ở chuồng gà nhà vợ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống tối 11-11-2020 gồm các nội dung chính sau: Hơn 3 tấn pháo hoa bị phát hiện trên xe tải; Chuyên gia nước ngoài giấu tiền ăn trộm ở chuồng gà nhà vợ; Khởi tố nghi phạm giết chị ruột ở TP.HCM; Nửa đêm đột nhập bắn vợ cũ suýt tử vong; Áo bắt giữ 30 đối tượng nghi phần tử Hồi giáo cực đoan; Đề xuất tổ chức hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Nhật - Hàn - Triều.

Hơn 3 tấn pháo hoa bị phát hiện trên xe tải

Ngày 11-11, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, tổng khối lượng pháo vận chuyển trái phép vừa được phát hiện trên địa bàn xã Nghĩa Hưng, huyện Lạng Giang, lên tới 3 tấn. Hôm 9-11, nhà chức trách bắt quả tang nhóm nghi can vận chuyển pháo từ ôtô tải BKS tỉnh Bắc Giang sang ôtô mang BKS Hà Nội.

Toàn bộ số hàng hóa đều mang nhãn hiệu sản xuất từ Trung Quốc

Toàn bộ số hàng hóa đều mang nhãn hiệu sản xuất từ Trung Quốc

Trong thùng 2 xe, tổng cộng có 208 thùng giấy với bao bì bên ngoài là đựng táo, bên trong chứa pháo hoa nổ dàn và bệ pháo. 3 đối tượng đã bị tạm giữ để làm rõ hành vi tàng trữ, vận chuyển pháo hoa nổ trái phép. Các nghi can khai mua pháo từ Trung Quốc, vận chuyển đi các tỉnh tiêu thụ.

Chuyên gia nước ngoài giấu tiền ăn trộm ở chuồng gà nhà vợ

Li He Geng (31 tuổi, quốc tịch Trung Quốc) là chuyên gia, làm việc tại Công ty TNHH kỹ nghệ DBO, trong KCN Việt Hương II (xã An Tây, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Tối 8-11, Li vào công ty, đục két sắt lấy 600 triệu đồng rồi đem cất giấu.

Nghi phạm khai do thiếu tiền tiêu xài nên trộm cắp tài sản.

Nghi phạm khai do thiếu tiền tiêu xài nên trộm cắp tài sản.

Nhận tin báo, Công an thị xã Bến Cát vào cuộc điều tra, bắt giữ Li. Qua khám xét, cảnh sát thu giữ gần 400 triệu đồng, được cất giấu tại chuồng gà bên phía nhà vợ.

Khởi tố nghi phạm giết chị ruột ở TP.HCM

Công an TPHCM vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Hồng Nho (36 tuổi, thường trú huyện Nhà Bè) về tội giết người.

Rạng sáng 5-11, Nho và N.T.B.N.(chị ruột của Nho) xảy ra xích mích. Đến kiểm tra, người thân phát hiện chị N. đã nằm bất động dưới sàn với nhiều vết thương trên cơ thể. Lo sợ Nho bỏ trốn, trong lúc kích động có thể gây thương tích cho người khác, gia đình đã khóa cửa để giữ chân nghi phạm rồi báo công an.

Vận động Nho ra đầu thú nhưng người này không hợp tác, lực lượng công an phải phá cửa, xông vào khống chế Nho. Kết quả giám định xác định nạn nhân N.T.B.N chết do đa vết thương.

Nửa đêm đột nhập bắn vợ cũ suýt tử vong

Hôm 2-11, Công an huyện Nguyên Bình (Cao Bằng) nhận được tin báo chị Triệu Mùi Viện (sinh năm 1991, trú tại xã Triệu Nguyên, huyện Nguyên Bình) bị bắn bằng súng tự chế tại nhà riêng. Hậu quả, trên người Triệu Mùi Viện có 22 vết thương do bị đạn bắn. Qua điều tra, cơ quan Công an đã bắt giữ Đặng Tòn Ghển (sinh năm 1990, trú cùng xóm), là chồng cũ của chị Viện.

Ghển khai do có mâu thuẫn với vợ cũ trong việc ly hôn nên đối tượng đã dùng súng kíp bắn chị, sau đó bỏ trốn.

Ghển khai do có mâu thuẫn với vợ cũ trong việc ly hôn nên đối tượng đã dùng súng kíp bắn chị, sau đó bỏ trốn.

Công an tỉnh Cao Bằng ngày 11-11 cho biết đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đặng Tòn Ghển về tội “Giết người”.

Áo bắt giữ 30 đối tượng nghi phần tử Hồi giáo cực đoan

Cảnh sát Áo ngày 11-11 cho biết đã bắt giữ 30 đối tượng tình nghi là phần tử Hồi giáo cực đoan. Các đối tượng bị bắt giữ trong “Chiến dịch Luxor” diễn ra sáng sớm 10-11 có sự phối hợp của gần 1.000 cảnh sát, bao gồm lính đặc nhiệm vả cảnh sát chống khủng bố.

Chiến dịch truy quét diễn ra sau vụ xả súng làm 4 người thiệt mạng và hơn 20 người bị thương ở trung tâm Vienna hôm 2-11.

Chiến dịch truy quét diễn ra sau vụ xả súng làm 4 người thiệt mạng và hơn 20 người bị thương ở trung tâm Vienna hôm 2-11.

Thủ tướng Áo dự kiến sẽ tới Paris trong ngày 11-11 gặp Tổng thống Pháp Emmanuel Macron để tìm cách xây dựng một “mặt trận châu Âu” chống lại chủ nghĩa khủng bố.

Đề xuất tổ chức hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Nhật - Hàn - Triều

Tân Giám đốc Cơ quan tình báo Hàn Quốc (NIS), ông Park Jie-won đã đề nghị tổ chức một cuộc họp giữa lãnh đạo cấp cao 4 nước gồm Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc và Triều Tiên trong thời gian diễn ra Thế vận hội Olympic Tokyo 2021 tại Nhật Bản. Sự hiện diện của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un trong cuộc họp này sẽ là một bước ngoặt.

Ông Park đưa ra đề xuất trên trong cuộc hội đàm với Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide ngày 11-11 trong khuôn khổ chuyến thăm Nhật Bản đầu tiên trên cương vị Giám đốc NIS. Giám đốc NIS gợi ý rằng cuộc họp 4 bên nói trên có thể thảo luận các vấn đề như phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên, các công dân Nhật Bản bị bắt cóc.