[Tin nhanh sáng 6-1-2021] Tạm giữ 75 đối tượng tại tụ điểm đánh bạc quy mô lớn

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống sáng 6-1-2021 gồm các nội dung chính sau: Tạm giữ 75 đối tượng tại tụ điểm đánh bạc quy mô lớn; Thuê nhà nghỉ sử dụng trái phép chất ma túy; Kẻ hành hung bé gái sau va chạm giao thông bị phạt 2,5 triệu đồng; Ông Trump ký sắc lệnh cấm giao dịch với 8 ứng dụng Trung Quốc; Hoãn tổ chức lễ trao giải thưởng Grammy vì lo ngại dịch Covid-19; Bắc Kinh đối mặt với ngày giá rét nhất trong thế kỷ 21.

Tạm giữ 75 đối tượng tại tụ điểm đánh bạc quy mô lớn

Ngày 5-1, Công an tỉnh Kiên Giang phối hợp Công an TP Hà Tiên đã đột kích tụ điểm đánh bạc ăn tiền quy mô lớn tại căn nhà tiền chế ở tổ 1, khu phố 3, phường Tô Châu, TP Hà Tiên.

Các đối tượng bị bắt quả tang tại chiếu bạc. Ảnh: Dân Trí

Các đối tượng bị bắt quả tang tại chiếu bạc. Ảnh: Dân Trí

Tại hiện trường, lực lượng công an đã tạm giữ 75 đối tượng (trong đó có 41 nam, 34 nữ), gần 250 triệu đồng (thu giữ trên chiếu bạc), 1 bộ tài xỉu, 49 xe máy và nhiều tang vật khác có liên quan đến việc đánh bạc. Tụ điểm đánh bạc này do Lý Thanh Giàu (SN 1989), ngụ khu phố 3, phường Tô Châu (TP Hà Tiên) đứng ra tổ chức.

Thuê nhà nghỉ sử dụng trái phép chất ma túy

Công an tỉnh Thừa Thiên Huế ngày 5-1 đã bất ngờ kiểm tra hành chính nhà nghỉ Kiến An (số 1/5 đường Lê Hồng Phong, phường Phú Nhuận, TP Huế). Trong 4 phòng Vip của nhà nghỉ này, công an phát hiện có 30 đối tượng gồm 23 nam và 7 nữ, qua test nhanh, có 29 đối tượng dương tính với chất ma túy.

Tang vật thu giữ gồm nhiều gói nilon màu trắng bên trong có chứa chất tinh thể màu trắng, nhiều viên nén màu hồng, viên nén màu xanh (nghi là ma túy) cùng nhiều dụng cụ để sử dụng ma túy khác. Hiện Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Kẻ hành hung bé gái sau va chạm giao thông bị phạt 2,5 triệu đồng

Cơ quan chức năng tỉnh Tây Ninh vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 2,5 triệu đồng đối với Trần Văn Mẫn - kẻ đã hành hung bé gái sau va chạm giao thông.

Nữ sinh N. khi mới bị hành hung rất hoang mang. Ảnh: VOV

Nữ sinh N. khi mới bị hành hung rất hoang mang. Ảnh: VOV

Vụ việc xảy ra vào sáng 12-12-2020 trên đường nội bộ Khu công nghiệp Chà Là, xã Chà Là, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh. Nạn nhân là em H.B.B.N. (SN 2008), học sinh lớp 7 trường THCS Chà Là, xã Chà Là.

Ông Phạm Văn Tín, Chủ tịch UBND huyện Dương Minh Châu cho biết, qua điều tra không đủ căn cứ để khởi tố vụ án. Cụ thể, theo kết quả giám định thì nữ sinh N. có tỷ lệ thương tật 3% do va chạm giao thông gây ra; hành vi hành hung của Trần Văn Mẫn qua giám định thì không có thương tích.

Ông Trump ký sắc lệnh cấm giao dịch với 8 ứng dụng Trung Quốc

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 5-1 đã ký sắc lệnh cấm giao dịch với 8 ứng dụng Trung Quốc, làm tăng thêm căng thẳng với Bắc Kinh trước khi chuyển giao quyền lực.

Sắc lệnh, do Nhà Trắng công bố, có tiêu đề “Alipay, CamScanner, QQ Wallet, SHAREit, Tencent QQ, VMate, WeChat Pay và WPS Office”, giao cho Bộ Thương mại xác định giao dịch nào sẽ bị cấm theo chỉ thị.

Động thái trên được thực hiện nhằm hạn chế những mối đe dọa đối với người dân Mỹ xuất phát từ các ứng dụng Trung Quốc, vốn có lượng người dùng lớn và quyền truy cập vào những dữ liệu nhạy cảm, một quan chức Mỹ giấu tên am hiểu vấn đề cho biết.

Hoãn tổ chức lễ trao giải thưởng Grammy vì lo ngại dịch Covid-19

Truyền thông Mỹ ngày 5-1 đưa tin, lễ trao giải âm nhạc uy tín nhất thế giới Grammy lần thứ 63 sẽ bị hoãn tới tháng 3-2021 do lo ngại sự lây lan của đại dịch Covid-19 khi số ca mắc cũng như tử vong tại Mỹ tăng cao đột biến trong thời gian gần đây.

Nữ ca sỹ Beyoncé là ứng cử viên hàng đầu với tổng cộng 9 đề cử

Nữ ca sỹ Beyoncé là ứng cử viên hàng đầu với tổng cộng 9 đề cử

Cụ thể, lễ trao giải Grammy năm 2021 sẽ không được tổ chức vào ngày 31-1 tại Los Angeles, bang California, như dự kiến mà lùi tới tháng 3. Tuy nhiên, ban tổ chức chưa thông báo ngày diễn ra chính thức.

Bắc Kinh đối mặt với ngày giá rét nhất trong thế kỷ 21

Theo dự báo của Đài khí tượng Trung ương Trung Quốc, hôm nay (6-1), hàng loạt tỉnh thành của nước này sẽ bước vào đợt giá rét nghiêm trọng trong nhiều năm trở lại đây khi nền nhiệt giảm mạnh.

Trong đó, Thủ đô Bắc Kinh nhiều khả năng sẽ xuất hiện ngày giá rét nhất trong thế kỷ 21, khi nhiệt độ thấp nhất trong ngày hôm nay có thể xuống đến -18 độ C, phá kỷ lục trước đó là -17 độ C đo được vào năm 2000.