[Tin nhanh sáng 30-11-2020] Giáo viên mầm non Monfit Kids bị tố đánh học sinh

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

ANTD.VN - Bản tin nhanh An ninh đời sống sáng 30-11-2020 gồm các nội dung chính sau: Giáo viên mầm non Monfit Kids bị tố đánh học sinh; Vây bắt hàng chục quái xế ở Bình Dương; Thang máy chung cư rơi tự do, 2 người nhập viện; Tài xế ôtô không bằng lái tông chết 2 cha con; Indonesia: Núi lửa Ili Lewotolok thức giấc, phun tro bụi cao tới 4 km; Ông Biden bị nứt xương bàn chân, có thể phải dùng giày tập đi.

Giáo viên mầm non Monfit Kids bị tố đánh học sinh

Ngày 30-11, UBND TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định đình chỉ hoạt động cơ sở mầm non Monfit Kids ở phường Trần Hưng Đạo do bà Nguyễn Thị Thu Trang làm chủ.

Quyết định này được đưa ra sau khi phụ huynh có con gửi tại đây tố cáo giáo viên đánh và buộc trẻ vào ghế.

Đại diện chính quyền TP Hạ Long cho biết đã yêu cầu phường Trần Hưng Đạo mời công an, Phòng GD&ĐT, phụ hụynh học sinh và đại diện cơ sở mầm non đến làm việc. Quan điểm của thành phố là xử lý nghiêm vi phạm nếu có.

Cơ sở mầm non Monfit Kids bị đình chỉ hoạt động (ảnh: Zing)

Cơ sở mầm non Monfit Kids bị đình chỉ hoạt động (ảnh: Zing)

Ngày 27-11, gia đình chị Ngọc đến đón con thì phát hiện cháu bé bị buộc vào ghế, có vết tấy đỏ ở lưng vào mông.

Khi đó, giáo viên cơ sở mầm non Monfit Kids nói do cháu bé nghịch nên bị cô giáo đánh.

Vây bắt hàng chục quái xế ở Bình Dương

Ngày 29-11, Công an TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, đang củng cố hồ sơ xử lý khoảng 60 thanh niên tụ tập đua xe trái phép.

Khoảng 12h cùng ngày, một nhóm thanh niên tụ tập tại khu vực công viên thành phố mới thuộc phường Hòa Phú, điều khiển xe máy nẹt pô, chạy thành hàng tốc độ cao.

Nhận được tin báo, Đội CSGT Công an TP Thủ Dầu Một đã tổ chức vây bắt. CSGT đã tạm giữ 60 thanh niên cùng với các "xế độ".

Những thanh niên này không xuất trình được giấy phép lái xe, giấy tờ xe. Các xe bị tạm giữ đều được thay đổi thiết kế, độ pô, bánh xe.

CSGT đã lập biên bản nhóm người trên về các hành vi vi phạm nồng độ cồn, chạy xe thành đoàn tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, chạy xe một bánh, nẹt pô… gây mất trật tự giao thông.

Thang máy chung cư rơi tự do, 2 người nhập viện

Chiều 29-11, tại tòa nhà B10A Nam Trung Yên, thuộc phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội, một thang máy đang di chuyển bất ngờ rơi tự do.

Lãnh đạo địa phương cho biết thang máy tòa chung cư gặp sự cố khi vận chuyển hơn 10 người.

Tòa nhà B10A, nơi xảy ra sự việc (ảnh: Zing)

Tòa nhà B10A, nơi xảy ra sự việc (ảnh: Zing)

Đến tầng 5, thang máy rơi tự do khiến một người phụ nữ bị gãy chân và một người khác chấn thương phải nhập viện.

Tài xế ôtô không bằng lái tông chết 2 cha con

Ngày 30-11, Ban An toàn giao thông tỉnh Thái Nguyên cho biết cơ quan chức năng địa phương đang truy tìm tài xế ôtô tông chết 2 người ở thị trấn Chợ Chu, huyện Định Hóa.

Trước đó, chiều 29-11, tài xế B.V.N. (30 tuổi, trú tại xã Trung Hội, huyện Định Hóa) điều khiển ôtô con biển kiểm soát 20A trên quốc lộ 3C hướng Bắc Kạn - Thái Nguyên.

Đến gần Trường THPT Định Hóa (thị trấn Chợ Chu), ôtô này tông trúng xe máy do ông L.V.P. (41 tuổi, quê Bắc Kạn) điều khiển theo chiều ngược lại. Trên xe máy lúc này còn có con ông P. là L.H.U. (12 tuổi).

Cú tông mạnh khiến ông P. tử vong tại chỗ. Nạn nhân U. văng lên mái nhà dân ven đường rồi tử vong trên đường đi cấp cứu. Còn ôtô con tông vào nhà dân ven đường.

Đại diện Ban An toàn giao thông tỉnh Thái Nguyên cho biết theo kết quả xác minh ban đầu, tài xế ôtô chưa có bằng lái.

Núi lửa Ili Lewotolok thức giấc, phun tro bụi cao tới 4 km

Ngày 29-11, núi lửa Ili Lewotolok ở East Nusa Tenggara của Indonesia đã "thức giấc", phun cột tro, bụi cao tới 4 km lên bầu trời, buộc nhà chức trách phải ban hành lệnh cảnh báo bay và đóng cửa sân bay địa phương.

Hiện chưa có thông tin về thương vong cũng như thiệt hại do núi lửa này gây ra, song nhà chức trách đã nâng cảnh báo núi lửa lên mức 2 đồng thời cho rằng núi lửa này có thể phun dung nham.

Núi lửa Ili Lewotolok ở East Nusa Tenggara của Indonesia đã "thức giấc" (ảnh: NYK Daily)

Núi lửa Ili Lewotolok ở East Nusa Tenggara của Indonesia đã "thức giấc" (ảnh: NYK Daily)

Ông Biden bị nứt xương bàn chân, có thể phải dùng giày tập đi

Ngày 29-11, ứng viên được dự đoán đắc cử tổng thống Mỹ Joe bị chấn thương ở bàn chân.

Trước đó, văn phòng của ông Biden cho biết ông bị trật mắt cá chân do trượt ngã khi chơi cùng chú chó cưng. Đội ngũ của ông cho biết thêm, ông sẽ được bác sĩ chỉnh hình kiểm tra.

Chấn thương này buộc ông Joe Biden phải sử dụng giày tập đi trong vài tuần.