[Tin nhanh sáng 22-9-2020] Khởi tố đối tượng đâm công an viên tử vong

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Bản tin nhanh An ninh đời sống sáng 22-9-2020 gồm các nội dung chính sau: Khởi tố đối tượng đâm công an viên tử vong; Hai người lọt xuống cống, một người bị nước cuốn mất tích; Thanh Hóa: Nam sinh trộm vàng trị giá gần 400 triệu đồng; Mali: Cựu Bộ trưởng Quốc phòng được chỉ định làm Tổng thống lâm thời; Nga cho phép thử nghiệm một loại vaccine khác ngừa Covid-19; Sập nhà ở Ấn Độ, ít nhất 13 người thiệt mạng.

Khởi tố đối tượng đâm công an viên tử vong

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Sơn La vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lò Văn Ương, SN 1976, trú tại bản Lọng Mén, xã Chiềng Pấc, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La về hành vi “Giết người”.

Đối tượng Lò Văn Ương tại cơ quan Công an. Ảnh: VOV

Đối tượng Lò Văn Ương tại cơ quan Công an. Ảnh: VOV

Trước đó, thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, ngày 15-9, anh Quàng Văn Xôm, SN 1992, công an viên bản Lĩnh Luông, xã Chiềng Pấc cùng tổ công tác đã tiến hành truy bắt đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy.

Trong quá trình đuổi theo, áp sát bắt giữ đối tượng Lò Văn Ương, anh Xôm đã bị đối tượng này sử dụng dao nhọn đâm nhiều nhát vào người. Do vết thương quá nặng, anh Xôm đã tử vong.

Hai người lọt xuống mương, một người bị nước cuốn mất tích

Theo thông tin ban đầu, chiều 21-9, một cơn mưa lớn kéo dài khiến Quốc lộ 20, đoạn qua huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai ngập sâu khoảng nửa mét. Vào khoảng 17h cùng ngày, bà Trần Thị Mừng, 52 tuổi, đội mũ bảo hiểm, mặc áo mưa và đi bộ bên lề đường ở ấp Dốc Mơ, xã Gia Tân 1 thì bị trượt chân, lọt xuống cống nước hở ven đường có độ sâu khoảng 1m, rộng 0,5m, bị nước cuốn trôi.

Hiện trường nơi người phụ nữ lọt cống bị nước cuốn trôi tại xã Gia Tân 1, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai. Ảnh: TTXVN

Hiện trường nơi người phụ nữ lọt cống bị nước cuốn trôi tại xã Gia Tân 1, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai. Ảnh: TTXVN

Hiện lực lượng chức năng huyện Thống Nhất đang phối hợp với người dân địa phương tìm kiếm nạn nhân.

Một số người dân cho biết, trước thời điểm bà Trần Thị Mừng gặp nạn khoảng 30 phút, tại đoạn đường này, một bé gái khoảng 8 tuổi đi học về cũng bị ngã xuống cống nước nhưng được người dân xung quanh cứu kịp thời.

Thanh Hóa: Nam sinh trộm vàng trị giá gần 400 triệu đồng

Khoảng 19h ngày 20-9, khi gia đình chủ cửa hàng kinh doanh vàng Kim Long (có địa chỉ ở thôn Thống Nhất, xã Minh Khôi, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa) đang ăn cơm trong nhà thì nghe tiếng động.

Mọi người chạy ra kiểm tra, phát hiện một đối tượng bịt mặt, đeo găng tay đang cạy tủ trộm cắp vàng nên đã tri hô, truy đuổi. Đối tượng bỏ chạy nhưng sau đó đã bị người dân bắt giữ giao cho Công an huyện.

Tổng số vàng mà đối tượng này trộm cắp có trị giá gần 400 triệu đồng. Đối tượng gây ra vụ trộm là một nam sinh 14 tuổi, học lớp 9 tại Trường Trung học cơ sở Minh Nghĩa (huyện Nông Cống), nhà ở cách tiệm vàng không xa.

Mali: Cựu Bộ trưởng Quốc phòng được chỉ định làm Tổng thống lâm thời

Lực lượng đảo chính ở Mali ngày 21-9 thông báo cựu Bộ trưởng Quốc phòng Ba N'Daou đã được chỉ định trở thành Tổng thống giai đoạn chuyển tiếp kéo dài 18 tháng, trong khi lãnh đạo chính quyền quân sự, Đại tá Assimi Goita được bổ nhiệm làm Phó Tổng thống.

Trước đó, chính quyền quân sự ở Mali đã cam kết thành lập một chính phủ chuyển tiếp hoạt động trong vòng 18 tháng để đưa nước này chuyển sang chế độ dân sự sau cuộc đảo chính hồi tháng trước.

Nga cho phép thử nghiệm một loại vaccine khác ngừa Covid-19

Bộ Y tế Nga đã cấp giấy phép thử nghiệm lâm sàng một loại vaccine mới ngừa Covid-19. Vaccine mới được phát triển bởi Trung tâm Khoa học Liên bang về nghiên cứu và phát triển các chế phẩm miễn dịch mang tên Chumakov thuộc Viện Hàn lâm khoa học Nga.

Một loại vaccine mới ngừa Covid-19 sắp được thử nghiệm lâm sàng tại Nga

Một loại vaccine mới ngừa Covid-19 sắp được thử nghiệm lâm sàng tại Nga

Vaccine mới sử dụng những loại virus đã được làm suy yếu hoặc bất hoạt, không có khả năng gây ra các bệnh truyền nhiễm. Bộ Y tế Nga cho biết, đã có hơn 3.000 tình nguyện viên đăng ký tham gia vào quá trình nghiên cứu vaccine, đáp ứng các yêu cầu của Tổ chức Y tế Thế giới. Được biết, vaccine đầu tiên trên thế giới ngừa Covid-19 của Nga được đăng ký vào tháng 8-2020 với tên gọi Sputnik V.

Sập nhà ở Ấn Độ, ít nhất 13 người thiệt mạng

Ngày 21-9, ít nhất 13 người thiệt mạng và khoảng 25 người vẫn đang mắc kẹt trong đống đổ nát sau khi một tòa nhà 3 tầng đổ sập tại miền Tây Ấn Độ.

Vụ sập nhà xảy ra vào rạng sáng 21-9 ở vùng Bhiwandi, gần thành phố Mumbai. Lực lượng Ứng phó thảm họa quốc gia Ấn Độ đã giải cứu 20 người từ đống đổ nát, trong đó có 2 bé trai khoảng 4 và 7 tuổi. Hiện nguyên nhân vụ việc đang được làm rõ.