[Tin nhanh sáng 13-12-2020] Bắt hai kẻ cướp điện thoại của học sinh

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc

ANTD.VN - Bản tin An ninh đời sống sáng 13-12-2-2020 gồm những nội dung chính sau: Bắt hai kẻ cướp điện thoại của học sinh; Triệt phá sòng bạc giữa công viên; Một người bị bắn lúc rạng sáng; Ôtô lao xuống hồ ở Hà Nội, 4 người thoát chết; Trung Quốc khuyên tiếp viên hàng không mặc bỉm để phòng Covid-19; Mỹ cam kết tăng cường hòa bình và ổn định tại ASEAN.

Bắt hai kẻ cướp điện thoại của học sinh

Ngày 10-12, Công an huyện Bến Lức, tỉnh Long An, ra quyết định khởi tố vụ án, bắt tạm giam Huỳnh Đức Quang (29 tuổi, trú huyện Bến Lức) và Huỳnh Minh Nhựt (25 tuổi, quận 4, TP.HCM) để điều tra về tội Cướp tài sản.

Nhựt bị bắt giữ về tội Cướp tài sản

Nhựt bị bắt giữ về tội Cướp tài sản

Theo công an, trưa 26-11, em N.V.L. (11 tuổi) và T.Q.T. (11 tuổi) học sinh trường THCS Phước Lợi (huyện Bến Lức) cùng đi xe đạp điện trên đường giao thông nông thôn.

Lúc này, Quang chạy xe máy chở Nhựt áp sát hai em học sinh, giật một điện thoại di động và máy tính bảng. Quang còn đạp vào xe của hai em học sinh khiến nạn nhân văng xuống đường và bị thương.

Qua trích xuất camera, Công an huyện Bến Lức đã bắt giữ Quang và Nhựt sau 2 tuần gây án.

Triệt phá sòng bạc giữa công viên

Ngày 10-12, Công an TP Tân An, tỉnh Long An, ra quyết định khởi tố vụ án, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Phan Tấn Thảo (25 tuổi, trú phường 1) về tội Tổ chức đánh bạc và Lê Thị Ánh Hồng (36 tuổi), Trương Hoàng Anh (45 tuổi) về tội Đánh bạc.

Trước đó, trưa 17-11, các trinh sát Công an TP Tân An ập vào quán cà phê trong công viên TP Tân An và phát hiện nhóm 3 người đang đánh bạc. Công an thu giữ 80 triệu đồng, một xe máy, một laptop cùng một số tang vật khác.

Thảo khai đứng ra tổ chức sòng bạc từ nhiều tháng qua để nhiều người đến sát phạt thu tiền xâu, số tiền ăn thua mỗi ván có lúc lên đến hàng trăm triệu đồng.

Một người bị bắn lúc rạng sáng

Rạng sáng 10-12, nhiều tiếng súng vang lên trong con hẻm ở đường Lê Thị Hồng Gấm thuộc phường 6, TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.

Sau đó, người dân địa phương phát hiện nam thanh niên 29 tuổi bị thương nặng.

Cảnh sát có mặt tại hiện trường vụ nổ súng

Cảnh sát có mặt tại hiện trường vụ nổ súng

Theo điều tra, người bị thương là Nguyễn Ngọc Tuấn Đăng (chủ một căn nhà trong hẻm). Đêm hôm trước, anh Đăng cùng người quen nhậu tại nhà. Sau đó, một nhóm khoảng 20 người kéo đến rồi hai bên xảy ra xô xát.

Anh Đăng bị trúng đạn, phải đi bệnh viện cấp cứu. Qua khám nghiệm, cảnh sát thu giữ 2 viên đạn và nhiều vỏ đạn của súng thể thao.

Theo người dân địa phương, anh Đăng cho nhiều người vay tiền trả góp.

Ôtô lao xuống hồ ở Hà Nội, 4 người thoát chết

Sáng 10-12, ôtô 7 chỗ di chuyển trên phố Từ Hoa theo hướng đi Âu Cơ. Tới đoạn gần chùa Kim Liên (phường Quảng An, quận Tây Hồ, Hà Nội), xe này mất lái, tông gãy lan can rồi lao xuống hồ Dài Nghi Tàm.

Tại hiện trường, hơn 2 m lan can bằng sắt bị hư hỏng, một cây xanh gãy đổ. Ôtô ngập dưới nước khoảng 1 m.

Thời điểm xảy ra tai nạn, trên ôtô có 4 người, trong đó có một trẻ em, tất cả đều thoát nạn.

Trung Quốc khuyên tiếp viên hàng không mặc bỉm để phòng Covid-19

Theo Bloomberg, trong cẩm nang hướng dẫn cho các hãng hàng không, Cơ quan Quản lý Hàng không Dân dụng Trung Quốc (CAAC) khuyến cáo tiếp viên hàng không mặc bỉm trên các chuyến bay hợp đồng và các chuyến bay từ các quốc gia, vùng lãnh thổ có tỷ lệ người mắc Covid-19 cao, vượt 500 ca/ 1 triệu người.

Việc đeo bỉm sẽ giúp tiếp phi hành đoàn hạn chế sử dụng nhà vệ sinh để đề phòng nguy cơ lây lan Covid-19

Việc đeo bỉm sẽ giúp tiếp phi hành đoàn hạn chế sử dụng nhà vệ sinh để đề phòng nguy cơ lây lan Covid-19

Ngoài bỉm, các nhân viên hành đoàn cũng được khuyến cáo mang các tư trang bảo hộ như khẩu trang y tế, găng tay cao su hai lớp, kính bảo hộ, quần áo bảo hộ và nilon bọc giày.

Mỹ cam kết tăng cường hòa bình và ổn định tại ASEAN

Tờ The Straits Times ngày 10-12 đưa tin tại Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN mở rộng (ADMM+), Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Christopher Miller tái khẳng định vai trò trung tâm của ASEAN trong cấu trúc an ninh khu vực.

Ông Miller đã đến thăm Philippines và Indonesia trong chuyến công du châu Á, bắt đầu từ ngày 5-12.

Mỹ cam kết hỗ trợ Philippines 23,4 triệu USD để chống đại dịch Covid-19 cũng như giúp người dân Philippines khắc phục hậu quả của các thảm họa thiên tai.