[Tin nhanh sáng 11-10-2020] Thanh niên “ngáo đá” sát hại cô gái rồi giấu xác trong nhà

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống sáng 11-10-2020 gồm các nội dung chính sau: Bão số 6 vào các tỉnh từ Quảng Nam đến Bình Định trong 12 giờ tới; Thanh niên "ngáo đá" sát hại cô gái rồi giấu xác trong nhà; Bắt giữ đối tượng tàng trữ lượng lớn ma tuý; Azerbaijan-Armenia vừa ký kết ngừng bắn đã vi phạm; Kyrgyzstan cách chức Thư ký Hội đồng an ninh quốc gia; Tên lửa đạn đạo xuyên lục địa xuất hiện trong lễ duyệt binh của Triều Tiên.

Bão số 6 vào các tỉnh từ Quảng Nam đến Bình Định trong 12 giờ tới

Hồi 4h ngày 11-10, vị trí tâm bão số 6 ở khoảng 14,6 độ Vĩ Bắc; 110,6 độ Kinh Đông, cách Quảng Nam khoảng 240km, cách Quảng Ngãi khoảng 180km, cách Bình Định khoảng 170km. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10.

Dự báo trong 12 giờ tới, bão số 6 di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 20km, đi vào đất liền các tỉnh từ Quảng Nam đến Bình Định. Trong 12 đến 24 giờ tiếp theo bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 15-20km, suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, sau đó là một vùng áp thấp.

Thanh niên "ngáo đá" sát hại cô gái rồi giấu xác trong nhà

Công an tỉnh Quảng Nam đang di lý nghi phạm sát hại cô gái rồi giấu xác trong căn nhà từ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về Quảng Nam để phục vụ công tác điều tra.

Nghi phạm bước đầu khai nhận sát hại nạn nhântrong trạng thái bị kích động do "ngáo đá"

Nghi phạm bước đầu khai nhận sát hại nạn nhântrong trạng thái bị kích động do "ngáo đá"

Trước đó chiều 8-10, thi thể chị Võ Thị Huệ (SN 2002, trú xã Tam Thành, huyện Phú Ninh) được phát hiện tại ngôi nhà tại xã Tam Lộc, huyện Phú Ninh, đang trong giai đoạn phân hủy nặng. Cùng ngày, Phan Thanh Tâm đã đến Công an huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đầu thú, khai nhận là kẻ sát nhân. Tâm là người sống trong ngôi nhà giấu xác chị Huệ, nhưng cách đây 10 ngày đã chuyển đến nhà mẹ ruột tại huyện Long Điền (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu).

Bắt giữ đối tượng tàng trữ lượng lớn ma tuý

Chiều 10-10, Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh và Công an Hà Tĩnh đã bất ngờ ập vào kiểm tra một nhà nghỉ tại thị trấn Nghèn (huyện Can Lộc, Hà Tĩnh) phát hiện một đối tượng tàng trữ 6 bánh heroin, 1kg ketamin và 12.000 viên ma túy tổng hợp (hồng phiến).

Đối tượng Đặng Quốc Hùng bị bắt giữ cùng tang vật

Đối tượng Đặng Quốc Hùng bị bắt giữ cùng tang vật

Tại hiện trường, lực lượng chức năng làm rõ đối tượng trên là Đặng Quốc Hùng (SN 1986, quê ở xã Cẩm Dương, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh). Bước đầu, Đặng Quốc Hùng khai nhận đã được một đối tượng người Lào thuê vận chuyển số ma túy trên về Việt Nam rồi giao cho một người khác để lấy tiền công.

Azerbaijan-Armenia vừa ký kết ngừng bắn đã vi phạm

Azerbaijan và Armenia cáo buộc nhau vi phạm lệnh ngừng bắn tại khu vực tranh chấp Nagorno-Karabakh vào tối 10-10 ngay sau khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực. Azerbaijan cáo buộc Armenia tấn công TP Terter nằm sát vùng Nagorno-Karabakh bằng hỏa lực pháo binh.

Khói bốc lên tại TP Stepankert - thủ phủ của Cộng hòa tự xưng Artsakh

Khói bốc lên tại TP Stepankert - thủ phủ của Cộng hòa tự xưng Artsakh

Hôm 9-10 tại Matxcơva (Nga), Azerbaijan và Armenia đạt được thỏa thuận ngừng bắn tại khu vực Nagorno-Karabakh sau cuộc đàm phán kéo dài 10 giờ giữa ngoại trưởng hai nước do Nga làm trung gian. Hai nước đồng ý chấm dứt tất cả hành động quân sự bắt đầu vào trưa 10-10 (giờ địa phương) vì lý do nhân đạo và trao đổi binh sĩ.

Kyrgyzstan cách chức Thư ký Hội đồng an ninh quốc gia

Tổng thống Kyrgyzstan Sooronbai Zeenbekov đã cách chức Thư ký Hội đồng an ninh quốc gia Damir Sagynbayev và cấp phó của ông này là Omurbek Suvanaliyev. Thông tin được công bố ngày 10-10, sau khi lệnh tình trạng khẩn cấp được ban hành do tình hình bất ổn hiện nay. Tuy nhiên, bạo loạn đường phố tiếp diễn ở Thủ đô Biskek ngay sau khi Tổng thống Zeenbekov ký sắc lệnh ban bố tình trạng khẩn cấp.

Trong khi đó, cơ quan an ninh Kyrgyzstan ngày 10-10 cho biết đã bắt giữ lại cựu Tổng thống Almazbek Atambayev, sau khi những người ủng hộ cựu tổng thống đưa ông khỏi trại giam nhân lúc biểu tình diễn ra.

Tên lửa đạn đạo xuyên lục địa xuất hiện trong lễ duyệt binh của Triều Tiên

Truyền thông nhà nước Triều Tiên đã công bố các hình ảnh về lễ duyệt binh nhân kỷ niệm 75 năm thành lập đảng Lao động, trong đó có một tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) mới vận chuyển trên phương tiện 22 bánh. Đây là lần đầu tiên kể từ năm 2018 Triều Tiên phô trương ICBM trong sự kiện diễu binh.

Việc Triều Tiên ra mắt ICBM mới có thể là thông điệp thể hiện nước này vẫn duy trì nâng cao năng lực quốc phòng trong bối cảnh đàm phán hạt nhân dậm chân tại chỗ

Việc Triều Tiên ra mắt ICBM mới có thể là thông điệp thể hiện nước này vẫn duy trì nâng cao năng lực quốc phòng trong bối cảnh đàm phán hạt nhân dậm chân tại chỗ

Phát biểu tại sự kiện ngày 10-10, ông Kim Jong-un cảm ơn “đồng bào tuyệt vời” đã vượt qua “gánh nặng bất ngờ” và tuân thủ biện pháp chống dịch Covid-19 của đảng cầm quyền.