[Tin nhanh sáng 10-9-2020] Thuê tiếp viên massage ‘bẫy tình’ để tống tiền giám đốc

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Bản tin nhanh An ninh đời sống sáng 10-9-2020 gồm các nội dung sau: Làm rõ vụ bệnh nhân ung thư sử dụng thuốc cận date ; Xô xát ở chung cư, 3 người nhập viện; Thuê tiếp viên massage “bẫy tình” để tống tiền giám đốc; Một người Hàn Quốc lĩnh án vì mua dâm người dưới 18 tuổi; Ông Putin hủy cuộc đối thoại thường niên với người dân năm 2020; Mỹ nới lỏng kiểm tra Covid-19 với hành khách quốc tế từ 14-9

Làm rõ vụ bệnh nhân ung thư sử dụng thuốc cận date

Sáng 10-9, ThS-BS Nguyễn Thị Huỳnh Mai, Chánh Văn phòng Sở Y tế TP.HCM, cho biết cơ quan này sẽ tìm hiểu thêm vụ việc Bệnh viện Ung bướu TP.HCM đã cho bệnh nhân dùng 30.000 viên thuốc Senoxyd-Q10 (điều trị ung thư, tim mạch) cận date để đưa ra kết luận chính thức.

Toàn bộ số thuốc nói trên hạn sử dụng chỉ còn hơn 3 tháng. Trong khi nhà thuốc của bệnh viện có ký hợp đồng nguyên tắc với Công ty Cổ phần Delap Sài Gòn (TP.HCM) về việc mua thuốc Senoxyd-Q10, trong đó thuốc có hạn dùng từ 2 năm trở lên phải bảo đảm hạn sử dụng tối thiểu còn 6 tháng. Công ty cung ứng thuốc thừa nhận có sơ sót khi người giữ kho xuất thuốc khi thấy thuốc còn hạn sử dụng.

Xô xát ở chung cư, 3 người nhập viện

Công an phường 14, quận Gò Vấp (TP.HCM) đang điều tra làm rõ vụ xô xát tại chung cư Khang Gia khiến một số người bị thương.

Trước đó, khoảng 21h ngày 8-9, hai thanh niên đi hai xe máy vào hầm giữ xe chung cư. Trong đó, một người không lấy thẻ xe mà chạy thẳng vào bãi. Bị bảo vệ chung cư chặn lại, một thanh niên bực tức chửi bới và lao vào đánh một bảo vệ gãy 2 chiếc răng. Nhiều cư dân thấy bức xúc và phản đối hành động của hai thanh niên trên.

Nhóm thanh niên cầm hung khí đến đập phá tại chung cư

Nhóm thanh niên cầm hung khí đến đập phá tại chung cư

Lúc sau, một nhóm khoảng 5 thanh niên và một phụ nữ cầm hung khí từ bên ngoài kéo đến chửi bới và xảy xô xát với bảo vệ chung cư khiến 3 người phải vào viện cấp cứu.

Thuê tiếp viên massage “bẫy tình” để tống tiền giám đốc

TAND tỉnh An Giang ngày 9-9 đã tuyên phạt bị cáo Võ Đại Nghĩa (51 tuổi, trú ở tỉnh Ninh Thuận) 12 năm tù về tội “Cưỡng đoạt tài sản”.

Võ Đại Nghĩa vận dụng các "chiêu" để mua bằng được xe thanh lý giá rẻ nhưng bất thành

Võ Đại Nghĩa vận dụng các "chiêu" để mua bằng được xe thanh lý giá rẻ nhưng bất thành

Tháng 8-2017, Nghĩa tiếp cận ông Nguyễn Văn Thắng, Giám đốc Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản tỉnh An Giang đặt vấn đề muốn mua thanh lý xe ô tô nhãn hiệu Land Rover BKS 67A-0872 của trung tâm.

Sáng 2-3-2018, chiếc xe thanh lý được đấu giá đến 1,2 tỉ đồng. Trúng đấu giá nhưng không phải giá rẻ, Nghĩa đã dùng clip trong đó ông Thắng “mây mưa” với nữ tiếp viên massage mà y đã thuê trước đó để tống tiền, lấy xe ô tô của ông Thắng đi cầm cố và đòi ông này trả đủ 420 triệu đồng đã nhận để lo lót cho vụ đấu giá. Sau đó, ông Thắng đã tố giác hành vi của Nghĩa.

Một người Hàn Quốc lĩnh án vì mua dâm người dưới 18 tuổi

Ngày 9-9, TAND TP Đà Nẵng mở phiên xử, tuyên phạt An Seong Hyeon (sinh năm 1979, quốc tịch Hàn Quốc) 1 năm 6 tháng tù về tội mua dâm người dưới 18 tuổi.

HĐXX còn tuyên trục xuất bị cáo về nước sau khi chấp hành xong án tù

HĐXX còn tuyên trục xuất bị cáo về nước sau khi chấp hành xong án tù

Theo cáo trạng, tối 31-10-2019, do cần tiền tiêu xài nên THV (sinh ngày 3-8-2003, trú quận Sơn Trà) lên mạng tìm người nước ngoài mua dâm. V. nhắn tin với An Seong Hyeon bằng tiếng Anh rồi thỏa thuận việc mua bán dâm tại căn nhà ở phường Hòa Hải (quận Ngũ Hành Sơn) với giá 2 triệu đồng. Xong việc, 2 người nảy sinh mâu thuẫn về chuyện tiền nong nên V gọi điện báo công an. Tại tòa, bị cáo khai nhận hành vi phạm tội.

Ông Putin hủy cuộc đối thoại thường niên với người dân năm 2020

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 9-9 cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ không tổ chức cuộc đối thoại trực tuyến với người dân trong năm nay. Ông Peskov không nêu rõ quyết định này có liên quan đến đại dịch Covid-19 hay không, nhưng Tổng thống Putin đã tổ chức hầu hết các cuộc họp trực tuyến kể từ tháng 3 vừa qua.

Đối thoại thường niên trực tiếp giữa nhà lãnh đạo nước Nga với người dân được tổ chức từ năm 2001. Vào tháng 6-2019, trong 4 giờ 8 phút đối thoại, Tổng thống Putin đã trả lời 81 câu hỏi liên quan đến hàng chục vấn đề với nội dung chủ đạo xoay quanh những vấn đề trong nước và trọng tâm là tình hình phát triển kinh tế.

Mỹ nới lỏng kiểm tra Covid-19 với hành khách quốc tế từ 14-9

Theo thông báo ngày 9-9, chính quyền Mỹ sẽ chấm dứt việc siết chặt kiểm tra đối với một số hành khách quốc tế nhằm phát hiện các ca mắc Covid-19 cũng như bỏ yêu cầu các chuyến bay phải tới 15 sân bay được chỉ định của Mỹ. Tuy nhiên kế hoạch sơ bộ trên có thể bị trì hoãn nếu diễn biến dịch bệnh tăng lên.

Các thay đổi về kiểm tra khách nhập cảnh sẽ được áp dụng bắt đầu vào ngày 14-9 tới

Các thay đổi về kiểm tra khách nhập cảnh sẽ được áp dụng bắt đầu vào ngày 14-9 tới

Cùng ngày, Thống đốc bang New York Andrew Cuomo tuyên bố thành phố này sẽ chính thức cho phép quán ăn, nhà hàng được phục vụ khách trong nhà kể từ ngày 30-9, chấm dứt 6 tháng “cấm ăn trong nhà” vì đại dịch. Các trung tâm mua sắm và sòng bạc cũng được mở lại một phần hoạt động.