[Tin nhanh sáng 1-11-2020] Chém vợ chồng thông gia rồi tẩm xăng tự thiêu

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống sáng 1-11-2020 gồm các nội dung chính sau: Sập mái nhà xưởng, 5 công nhân thương vong; Chém vợ chồng thông gia rồi tẩm xăng tự thiêu; Truy tìm 4 người bỏ lại 30 bánh heroin; Điều tra vụ chủ quán nước chết lõa thể; Philippines sơ tán khẩn cấp gần 1 triệu dân tránh siêu bão Goni; Lại xảy ra tấn công bằng súng ở Lyon, Pháp.

Sập mái nhà xưởng, 5 công nhân thương vong

Vụ việc xảy ra tại nhà máy thép Hòa Phát Dung Quất (huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) khi bão số 9 đổ bộ. Cụ thể, hôm 28-10, 5 công nhân kho than di chuyển trên xe xúc đi ăn trưa, đang trên đường đi thì gió giật mạnh sập mái nhà xưởng. Bị mái nhà xưởng đổ sập đè trúng, 3 người tử vong và 2 người bị thương.

Theo đại diện truyền thông tập đoàn Hòa Phát, đây chỉ là vụ tai nạn lao động do ảnh hưởng của bão. Hiện Sở LĐ-TB&XH tỉnh Quảng Ngãi đã thành lập đoàn công tác điều tra nguyên nhân vụ việc.

Chém vợ chồng thông gia rồi tẩm xăng tự thiêu

Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Định ngày 31-10 đã khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi vụ việc chém người rồi tự thiêu, dẫn đến tử vong vừa xảy ra trên địa bàn thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định.

Tại hiện trường, cơ quan điều tra thu giữ 1 chiếc rìu, 2 con dao bầu và một số đồ vật khác

Tại hiện trường, cơ quan điều tra thu giữ 1 chiếc rìu, 2 con dao bầu và một số đồ vật khác

Ban đầu xác định, ông Nguyễn T. (61 tuổi, quê xã Nhơn Lộc, thị xã An Nhơn, hiện sống tại TP HCM) chết hôm 29-10 do bỏng nặng. Trước đó, do mâu thuẫn bùng phát, ông T đón xe từ TP.HCM về quê nhà ở Bình Định chém vợ chồng ông thông gia trọng thương rồi tẩm xăng tự thiêu. Vợ chồng ông thông gia bị thương tích nặng nên đang cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định.

Truy tìm 4 người bỏ lại 30 bánh heroin

Bộ đội Biên phòng Nghệ An đang phối hợp với nhà chức trách Lào truy bắt nhóm tội phạm bỏ lại 30 bánh ma túy trước khi tẩu thoát.

Tại hiện trường, lực lượng làm nhiệm vụ thu một balo chứa 30 bánh heroin

Tại hiện trường, lực lượng làm nhiệm vụ thu một balo chứa 30 bánh heroin

Trước đó, gần 1h ngày 29-10, 4 người (nghi quốc tịch Lào) mang ma túy vượt qua đường biên giới vào địa phận bản Tiền Tiêu (Nậm Cắn), huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An. Trong lúc di chuyển, nhóm này phát hiện có động tĩnh đã lập tức nổ súng, hô hoán đồng bọn bỏ chạy. Lực lượng đánh án dùng súng AK áp chế. Tuy nhiên do trời tối, địa hình phức tạp nên nhóm tội phạm đã tẩu thoát về hướng địa phận Lào, vứt lại 1 balo chứa 30 bánh heroin.

Điều tra vụ chủ quán nước chết lõa thể

Sáng 30-10, một số người dân sinh sống gần nhà bà M. tại xã Xuân Trường, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai phát hiện mùi khó chịu bốc ra nên đã đến gọi cửa nhưng không thấy ai trả lời. Khi chủ nhà phá cửa vào, kinh hoàng phát hiện bà Phan Thị Trí (41 tuổi, quê tại huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre) đã tử vong trong tình trạng không mặc quần áo.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định bà Trí đã tử vong nhiều ngày, trên thi thể nạn nhân có nhiều vết thương, lực lượng công an xác định bà Trí bị đâm chết. Được biết, bà Trí thuê nhà của bà M. sống 1 mình, buôn bán nước giải khát tại đây.

Philippines sơ tán khẩn cấp gần 1 triệu dân tránh siêu bão Goni

Đến tối 31-10, chính quyền các địa phương Philippines được dự báo là nằm trong phạm vi đổ bộ của siêu bão Goni đã sơ tán khẩn cấp gần 1 triệu dân ra khỏi khu vực nguy cơ cao.

Siêu bão Goni quét qua đảo Catanduanes sáng 1-11 với sức gió lên tới 205 km/h trước khi đổ bộ vào đảo chính Luzon. Giới chức cảnh báo, đây là cơn bão có cường độ mạnh nhất từ đầu năm tới nay với sức tàn phá khủng khiếp,

Bão Goni có tính "hủy diệt" đổ bộ Philippines sáng 1-11

Bão Goni có tính "hủy diệt" đổ bộ Philippines sáng 1-11

Tuần trước, bão Molave đã khiến 22 người thiệt mạng và nhấn chìn nhiều nhà cửa, làng mạc tại Philippines. Tại Việt Nam, bão Molave gọi là bão số 9 đã gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản.

Lại xảy ra tấn công bằng súng ở Lyon, Pháp

Vụ tấn công ở Lyon xảy ra vào khoảng 16h ngày 31-10. Một linh mục khi đang đóng cửa nhà thờ bất ngờ bị bắn 2 phát đạn và bị thương nặng. Cảnh sát ngay sau đó đã bắt giữ được nghi phạm.

Vụ việc xảy ra trong bối cảnh Pháp nâng cảnh báo an ninh lên mức cao nhất sau vụ tấn công bằng dao tại một nhà thờ ở thành phố Nice khiến 3 người thiệt mạng. Đây cũng là vụ tấn công thứ ba chỉ trong hơn 2 tháng tại Pháp liên quan đến các phần tử cực đoan Hồi giáo, bao gồm vụ sát hại dã man một thầy giáo lịch sử hôm 16-10 ở ngoại ô Paris vì đã cho học sinh xem các bức tranh biếm họa nhà tiên tri Mohammed.