Tìm ra kẻ chủ mưu khủng bố tại Quảng trường Thiên An Môn

ANTĐ -  Người phụ trách ngành an ninh của Trung Quốc cáo buộc tổ chức khủng bố Phong trào Hồi giáo Đông Turkestan đứng đằng sau vụ tấn công khủng bố tại Quảng trường Thiên An Môn ở Thủ đô Bắc Kinh vào ngày 28-10, làm 5 người thiệt mạng. 

Hiện trường vụ khủng bố ở Quảng trường Thiên An Môn

“Vụ tấn công khủng bố xảy ra ở Bắc Kinh là một hành động có tổ chức. Phong trào Hồi giáo Đông Turkestan hoạt động tại các vùng Trung và Tây Á đã đứng đằng sau xúi giục vụ tấn công trên”, ông Mạnh Kiến Trụ, Bí thư Ban Chính pháp Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc nói trong cuộc trả lời phỏng vấn Đài truyền hình Phượng Hoàng có trụ sở ở Hồng Kông (Trung Quốc) vào ngày 31-10 khi ông tới Uzbekistan tham dự hội nghị an ninh khu vực bàn biện pháp hợp tác chống khủng bố.