Tìm chủ nhân chiếc Future bị “bỏ quên” trên cầu Thăng Long chiều 30 Tết

ANTĐ - Cơ quan CSĐT CAQ quận Tây Hồ (Hà Nội) vừa nhận được đơn trình báo về một thành niên 30 tuổi đột nhiên mất tích. 

Ngày 21-2, ông Hoàng Đức Thành (SN 1956), trú tại phường Thụy Khuê, Tây Hồ đến cơ quan công an trình báo về việc con trai ông là Hoàng Đức Công (SN 1983) bỏ nhà đi từ ngày 08-02-2013 đến nay chưa về.

Theo gia đình anh Công, khoảng 9h ngày 8-2, anh này mặc áo khoác màu đen, quần bò màu xanh, đi giầy thể thao, điều khiển xe máy hiệu Honda Future màu ghi đen, BKS 29F1-04.550. Hơn 18h, anh Hoàng Đức Bằng (em trai người mất tích), nhận được tin nhắn của anh Công, dặn về nhà độc bức thư anh này viết trong cuốn sổ tay.   

Anh Hoàng Đức Công (Ảnh do cơ quan công an cung cấp)

Nghĩ có chuyện không hay, gia đình anh Công rất lo lắng, nhưng gọi điện cho anh này không được, bạn bè người mất tích cũng không ai hay biết anh này đang ở đâu. Một ngày sau khi anh này bỏ nhà đi đâu không rõ, ngày 09/2/2013, Công an đồn Bắc Thăng Long (CAH Đông Anh), nhận được tin báo của nhân dân về việc phát hiện chiếc xe máy Honda Future màu ghi đen, BKS 29F1-04.550 trên cầu Thăng Long không có người quản lý. Trong cốp xe khi đó còn đầy đủ giấy tờ tuỳ thân mang tên anh Hoàng Đức Công, 1 điện thoại di động HTC màu đen.

Cơ quan CSĐT CAQ Tây Hồ thông báo, công an các địa phương và nhân dân ai biết Nam anh Hoàng Đức Công (khoảng 30 tuổi, cao 1,62m, dáng người nhỏ, da ngăm đen. Khi đi khỏi nhà mặc áo khoác bu dông màu đen, quần bò màu xanh, đi giầy thể thao, tóc xoăn cắt tóc ngắn mái bằng), ở đâu báo đến Đội CSĐT tội phạm về TTXH CAQ Tây Hồ biết, hoặc liên hệ theo số điện thoại: 04.939.7829 - 04.836.4707 – 0978.955.666, gặp đồng chí Quân.

Cơ quan CSĐT Công an Quận Tây Hồ (Hà Nội) đề nghị Thủ trưởng các đơn vị phổ biến nội dung thông báo truy tìm trên đến từng cán bộ chiến sĩ trong đơn vị. Nếu phát hiện thấy người cần tìm thì kịp thời thông báo.