Tiết lộ bất ngờ về "hotgirl" đóng cặp cùng Sơn Tùng M-TP trong phim mới

ANTD.VN - Thông tin về cô gái sẽ đóng chung với Sơn Tùng M-TP trong dự án phim “Chuyến đi của thanh xuân” do đạo diễn Nguyễn Quang Dũng dàn dựng khiến fans hâm mộ anh chàng ca sĩ này đứng ngồi không yên.

Ngay khi vừa rục rich khởi động, dự án phim ngắn của đạo diễn Nguyễn Quang Dũng (nghệ danh “Dũng khùng”) đã thu hút sự chú ý khi có sự góp mặt của Sơn Tùng M-TP. Mặc dù đạo diễn Nguyễn Quang Dũng từ chối tiết lộ cụ thể về dự án “hot” này song liên tiếp những thông tin bên lề rò rỉ trên mạng xã hội khiến khán giả trẻ không khỏi nức lòng.

Trong đó, sự quan tâm lớn nhất đổ dồn về phía ai sẽ là gương mặt nữ chính đồng hành cùng với Sơn Tùng M-TP trong “Chuyến đi của thanh xuân”.

Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện bức ảnh được cho là chụp hậu trường một trong những cảnh quay bộ phim trên. Tâm điểm của bức ảnh chính là “hotgirl” An Vy - gương mặt nữ chính được đồn đoán sẽ diễn xuất bên cạnh Sơn Tùng M-TP.

Trước đó ít ngày, trên trang mạng xã hội cá nhân của mình, An Vy cũng úp mở thông tin về việc cô sắp tham gia đóng một bộ phim về tuổi thanh xuân cùng với “idol (thần tượng” thanh xuân của mình”. Không chỉ vậy, “hotgirl” sinh năm 1998 còn tiết lộ rằng, cô sẽ vào vai Sky – cô gái thanh xuân của Sơn Tùng M-TP, được đóng chung với nhiều cái tên khác như Will, Jun Vũ và Yoon Trần. Dòng “hastag” được An Vy đính kèm theo chia ẻ này chính là tên bộ phim của đạo diễn Nguyễn Quang Dũng – “Chuyến đi của thanh xuân”.

Như vậy, vượt qua nhiều ứng viên được đồn đoán khác như: Hoàng Yến Chibi, Trang Hý, Kim Chi, Linh Ka… vai nữ chính đóng cặp cùng Sơn Tùng M-TP trong bộ phim ngắn này được cho không ai khác chính là An Vy.

Mặc dù vậy, đến thời điểm này cả đạo diễn Nguyễn Quang Dũng lần An Vy đều chưa chính thức xác nhận thông tin trên. Về phía An Vy, “hotgirl” 9X chỉ chia sẻ, dự án phim vẫn đang trong quá trình bí mật nên cô chưa thể nói thêm được gì nhiều. Tuy nhiên, An Vy xác nhận cô đã đi thử vai và rất mong chờ có cơ hội được một lần đóng phim cùng thần tượng của mình – nam ca sĩ Sơn Tùng M-TP.

Trong giới làm phim trẻ thì An Vy không phải cái tên quá xa lạ. Cô nàng sinh năm 1998 này từng được biết đến với vai diễn trẻ trung vui tươi trong loạt phim ngắn học đường online phát trên mạng xã hội Youtube. Không chỉ gây ấn tượng với khuôn mặt xinh xắn, vẻ đẹp trong trẻo và đáng yêu, An Vy còn được đánh giá là có diễn xuất khá tự nhiên và hài hước.

Có điều ít ai ngờ, đó là cô gái trẻ này đến với nghề diễn rất tình cờ và tự nhiên. Và loạt phim online phát trên Youtube cũng chính là những thước phim đầu tiên mà An Vy thử sức với môn nghệ thuật thứ Bảy.

Chia sẻ về mối duyên đến với công việc diễn xuất, An Vy cho biết, khi cô học lớp 9 thì người cha qua đời vì căn bệnh hiểm nghèo, để lại mẹ cô với gánh nặng nuôi hai đứa con đang tuổi ăn tuổi học - An Vy và một em gái kém cô 3 tuổi. Gia cảnh khó khăn khiến An Vy từng có lúc định nghỉ học vì không muốn mẹ vất vả.

Thời điểm đó, An Vy nhận được  lời mời chụp ảnh quãng cáo cho một nhãn hàng với thù lao 200.000 đồng cho 2 giờ chụp, bằng số tiền mẹ cô cực nhọc làm cả ngày mới có. Rồi thỉnh thoảng, An Vy lại được mời đi làm người mẫu ảnh quảng cáo như vậy. Cho tới năm lớp 11 thì An Vy quyết định nghỉ học hẳn để đi làm đỡ đần mẹ nuôi em. Từ đó, cô bước vào công việc làm người mẫu chụp ảnh quảng cáo cho các cửa hàng thời trang, nhãn hàng. Ngoài ra hàng ngày, cô vẫn phụ giúp mẹ bán bún riêu để mưu sinh.

Cho đến một ngày, An Vy tình cờ nhận được lời mời thử sức trong một dự án phim sản xuất để chiếu trên Youtube và cô can đảm nhận lời. “Hotgirl” 9X cũng không ngờ vai diễn của mình trong loạt phim này lại thành công đến thế với việc mỗi tập phim thu hút sự quan tâm của hàng triệu lượt xem.

Nói về công việc diễn xuất, An Vy tâm sự, mẹ và em gái rất thích cô đóng phim và luôn dành cho cô những lời động viên khen ngợi. Chính điều đó giúp An Vy có thêm động lực và tự tin hơn để bén duyên nghề diễn. Cô gái trẻ thổ lộ, sau này nếu có điều kiện, cô sẽ theo học về ngành diễn xuất. An Vy cũng rất mong sau này tiết kiệm được một khoản tiền từ việc đi diễn dể xây cho mẹ một quán ăn tươm tất, để mẹ cô không còn phải ngồi trong hẻm để bán hàng.