Giải mã chiến thắng của tân "Hoa hậu Phụ nữ toàn thế giới 2018" Dương Thùy Linh

ANTD.VN - Đại diện Việt Nam đã được xướng tên ở ngôi vị cao nhất trong đêm chung kết cuộc thi “Hoa hậu Phụ nữ toàn thế giới 2018” (Mrs Worldwide) vừa khép lại tại Singapore.

Sau nhiều năm chuyên tậm vào công việc MC và chăm sóc gia đình riêng, Dương Thùy Linh quyết định nhận lời tham gia một cuộc thi sắc đẹp quốc tế và đã mang về niềm vinh dự cho nhan sắc Việt Nam.

Người đẹp 35 tuổi đã vượt qua 24 thí sinh đến từ nhiều quốc gia, trở thành tân “Hoa hậu Phụ nữ toàn thế giới” trong đêm chung kết vừa khép lại cách đây không lâu. Hai danh hiệu cao quý khác là Á hậu 1, Á hậu 2 lần lượt thuộc về đại diện đến từ Nam Phi và Nga.

Không chỉ giành ngôi vị cao nhất, Dương Thùy Linh còn được trao thêm 2 giải phụ là “People Choice” và “Special Queen Awards”. Đây cũng là lần đầu tiên Việt Nam có đại diện tham dự sân chơi này.

Trong đêm chung kết “Hoa hậu Phụ nữ toàn thế giới 2018”, Dương Thùy Linh cùng 24 ứng viên đã trải qua hai phần thi chung gồm trình diễn trang phục dân tộc và trang phục dạ hội.

Ở phần thi trang phục dân tộc, đại diện Việt Nam chọn mặc chiếc áo dài trắng của nhà thiết kế Kenny Thái. Bộ áo dài được lấy cảm hứng từ hình ảnh thiên nga, chứa đựng ý nghĩa về vẻ đẹp tâm hồn tinh khiết, sang trọng và sự chung thủy của người phụ nữ Á Đông.

Chiếc áo dài được thiết kế dựa trên chất liệu ren, lưới kết hợp với kỹ thuật đính đá thủ công tạo hình 3D chim thiên nga ở phần ngực áo. Đặc biệt, chiếc áo choàng khoác bên ngoài bộ áo dài này còn được đính thêm lông vũ và đá bắt sáng.

Còn ở phần thi trang phục dạ hội, Dương Thùy Linh mặc chiếc đầm đuôi cá ánh kim của nhà thiết kế Audrey Nguyễn.

Trải qua hai phần trình diễn trang phục, Dương Thùy Linh lọt vào Top 10 chung cuộc và được chọn vào phần thi ứng xử. Tại phần thi này, câu hỏi mà đại diện Việt Nam nhận được là: “Điều gì khiến một cô gái trở thành người phụ nữ” và cô đã gây ấn tượng khi đưa ra câu trả lời tự tin, rành rọt bằng tiếng Anh:

“Một cô gái trở thành người phụ nữ trưởng thành chính là lúc cô ấy sống có trách nhiệm với bản thân và biết yêu thương, quan tâm đến những người xung quanh. Với cá nhân tôi, tôi nhận thấy mình trở thành phụ nữ trưởng thành khi tôi làm mẹ cách đây 7 năm. Đó là lúc tôi cảm nhận được thế nào là tình yêu vô điều kiện. Tôi biết không phải người phụ nữ nào cũng may mắn có con và hiểu được niềm hạnh phúc trọn vẹn khi đưa một thiên thần nhỏ đến với thế giới này".

Giải mã chiến thắng của tân "Hoa hậu Phụ nữ toàn thế giới 2018" Dương Thùy Linh ảnh 3

Chia sẻ cảm xúc sau khi đăng quang, Dương Thùy Linh hạnh phúc tâm sự, khi lên đường tham dự cuộc thi này, cô đã quyết tâm giành chiến thắng cao nhất. Người đẹp thổ lộ, cô đã bước sang tuổi 35 và thực sự không đi thi với tâm thế học hỏi và giao lưu mà muốn đặt ra cho mình một cái đích là chinh phục danh hiệu Hoa hậu, góp phần ghi danh nhan sắc Việt trên bản đồ sắc đẹp quốc tế.

Cũng theo tân “Hoa hậu Phụ nữ toàn thế giới 2018”, cô đến với cuộc thi này với tâm thế muốn sửa tai từ lần thi “Hoa hậu Du lịch Quốc tế 2004”. Lần đó, do chưa có sự chuẩn bị đầy đủ và kỹ càng nên cô chưa thể giành được giải cao.

Còn ở sân chơi lần này, cô đặt rất nhiều tâm huyết và nỗ lực, cộng thêm kinh nghiệm hơn 10 năm hoạt động trong showbiz với vai trò MC song ngữ, vì thế khi nghe tên mình được xướng ở giây phút quan trọng nhất, cô thực sự vỡ òa trong hạnh phúc và tự hào hơn khi cầm lá cờ Tổ quốc để vẫy chào mọi người.

Trước đó, trong hành trình 4 ngày xuyên suốt cuộc thi với nhiều hoạt động diễn ra ở cả hai nước Singapore và Malaysia, Dương Thùy Linh luôn được xem là một trong những ứng viên nổi bật với ngoại hình đẹp, gương mặt rạng rỡ, tính cách cởi mở thân thiện và khả năng ngoại ngữ thành thạo.

Đại diện Việt Nam cũng như các thí sinh khác, chỉ có khoảng 3-4 tiếng mỗi ngày để ngủ, còn lại dồn sức cho các hoạt động trong khuôn khổ cuộc thi. Tuy nhiên, cô vẫn giữ được nét mặt tươi tắn và thần thái tràn đầy sức sống.

Mẹ Dương Thùy Linh (áo dài xanh) luôn sát cánh cùng con gái trong suốt cuộc thi

Đặc biệt, sát cánh cùng Dương Thùy Linh trong suốt những ngày diễn ra cuộc thi này còn có mẹ cô – Tiến sĩ Kinh tế Nguyễn Thị Thuận. Chồng và cậu con trai nhỏ của Dương Thùy Linh cũng đã kịp đáp chuyến bay sang Singapore để theo dõi đêm chung kết và ủng hộ cho cô.

Ông xã Dương Thùy Linh động viên vợ trước đêm thi 

Chia sẻ về chiến thắng của vợ, ông xã Dương Thùy Linh cho biết, khi đến phần thi ứng xử, ngồi ở dưới hàng ghế khán giả và nghe câu hỏi dành cho cô, anh đã nhận thấy đây là một câu hỏi khó. Tuy nhiên, không phụ lòng mong đợi của mọi người, Dương Thùy Linh đã đưa ra câu trả lời rất hay và ý nghĩa. Cũng theo ông xã Dương Thùy Linh thì vợ anh có sở trường về ngoại ngữ nên việc cô trả lời tự tin bằng tiếng Anh là điều dễ hiểu.

Chứng kiến giây phút vợ mình đăng quang ngôi vị cao nhất, người bạn đời của Dương Thùy Linh tâm sự, anh rất cảm động khi thấy cô rơi nước mắt, có lẽ vì quá bất ngờ và hạnh phúc. Đặc biệt, cậu con trai 7 tuổi của cặp đôi – bé Tót (tên gọi ở nhà) đã ôm chầm lấy mẹ sau nhiều ngày xa cách và không ngớt lời khen dành tặng mẹ rằng: “mẹ đẹp nhất”, “mẹ giỏi nhất”.

Theo kế hoạch, chiều nay 25-6, Dương Thùy Linh cùng gia đình sẽ đáp chuyến bay về nước. Cô đã gặp gỡ ban tổ chức để bàn về kế hoạch quảng bá cho cuộc thi và bày tỏ mong muốn được nghỉ ngơi ít ngày trước khi tham gia các hoạt động do đơn vị này yêu cầu.

Trước khi đăng quang vương miện “Hoa hậu Phụ nữ toàn thế giới 2018”, Dương Thuỳ Linh từng giành giải “Hoa hậu Thân thiện” tại cuộc thi “Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2008”, giải Đồng cuộc thi “Siêu mẫu Việt Nam 2004”. Cô cũng từng là đại diện của Việt Nam tại cuộc thi “Hoa hậu Du lịch quốc tế 2004”.

Hiện tại, Dương Thuỳ Linh đang giữ vai trò MC của 4 chương trình truyền hình, trong đó có 2 chương trình lên sóng trực tiếp hàng ngày. Cô cũng điều hành việc kinh doanh nhà hàng của gia đình tại Hà Nội.