Tiếp nhận ủng hộ phòng chống dịch Covid-19 trị giá gần 900 triệu đồng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Ngày 22-8, Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội đã tổ chức chương trình “Hội thu tiếp nhận ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19” từ các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm.

Tại chương trình này, Hội Chữ thập đỏ thành phố đã tiếp nhận gần 300 triệu đồng tiền mặt; hơn 49.000 chiếc khẩu trang y tế; hơn 2 tấn gạo, mì tôm, sữa bột… từ hơn 30 tổ chức cơ sở hội chữ thập đỏ, các doanh nghiệp, đơn vị, nhà hảo tâm... Tổng trị giá hàng hóa, tiền mặt ủng hộ tại chương trình là gần 900 triệu đồng.

Ông Đào Ngọc Triệu - Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ thành phố chia sẻ, từ thời điểm dịch Covid-19 tái bùng phát, đội ngũ cán bộ, hội viên, tình nguyện viên trên địa bàn thành phố đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân ủng hộ vật chất, tinh thần, nỗ lực chung tay phòng, chống dịch… Hoạt động này nhằm chia sẻ tới người dân đang chịu ảnh hưởng bởi dịch tại thành phố Đà Nẵng, tại các khu vực cách ly y tế, giãn cách xã hội. Ngoài chương trình hội thu, từ đầu năm 2020 đến nay.

Hội Chữ thập đỏ thành phố đã tổ chức nhiều chương trình, hoạt động nhằm hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Nổi bật là chương trình cấp, phát khẩu trang, dung dịch sát khuẩn tay miễn phí tại nhiều bến xe, chợ dân sinh trên địa bàn Hà Nội vào tháng 3; tặng lương thực, thực phẩm cho các gia đình thông qua các điểm cấp, phát lương thực miễn phí, các phiên chợ nhân đạo trong các tháng 4 và 5…