Tiếp nhận thiết bị phòng, chống tội phạm công nghệ cao

ANTĐ - Chiều qua 26-11, CATP Hà Nội đã tiếp nhận thiết bị phục vụ công tác chuyên môn, nghiệp vụ do Cục CS Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Bộ Công an trao tặng. Dự lễ trao tặng thiết bị và ký kết biên bản hợp tác có lãnh đạo Cục CS Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao; lãnh đạo Học viện CSND. Về phía CATP Hà Nội, có Thiếu tướng Trần Thùy – Phó Giám đốc CATP; cùng Ban chỉ huy Phòng CS Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao.

Phòng CS Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao CATP Hà Nội được thành lập cách đây 4 tháng. Theo Thượng tá Thành Kiên Trung – Phó trưởng phòng, trong thời gian ngắn, đơn vị đã khám phá được một số vụ án lớn, gây tiếng vang, được lãnh đạo các cấp và người dân ghi nhận, đánh giá cao. Việc tiếp nhận thiết bị mới từ Cục CS Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, cũng như ký kết biên bản hợp tác sẽ giúp lực lượng CS Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao CATP Hà Nội có thêm điều kiện để hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Phát biểu tại lễ ký kết, Thiếu tướng Trần Thùy nêu rõ, kể từ khi thành lập, Phòng CS Phòng chống tội phạm công nghệ cao luôn được CATP tạo điều kiện về mọi mặt. Tuy nhiên, đơn vị hiện còn gặp nhiều khó khăn. Việc đầu tư cơ sở vật chất, đặc biệt là phương tiện hoạt động cho lực lượng là vô cùng cần thiết. Đồng chí Phó Giám đốc CATP bày tỏ sự cảm ơn ban lãnh đạo Cục CS Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao về những quan tâm, hỗ trợ CATP nói chung và Phòng CS Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao nói riêng. Tại buổi lễ tiếp nhận, Phòng CS phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao của CATP đã ký biên bản ghi nhớ, hợp tác với Khoa Nghiệp vụ Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Học viện CSND (ảnh). Thiếu tướng Trần Thùy khẳng định, việc ký kết ghi nhớ hợp tác giữa Phòng CS Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao và Khoa nghiệp vụ CS phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao có ý nghĩa quan trọng, gắn kết thêm mối quan hệ bền chặt giữa CATP và Học viện CSND.